U22 Việt Nam - U22 Lào: Tăng tốc sau màn khởi động thành công

(Baonghean.vn) -Trong trận đầu tại SEA Games lần này U22 Lào vừa cầm hòa 0-0 trước U22 Singapore, thậm chí từng thắng với tỉ số 3-2 trước U23 Philippines và U23 Timor-Leste tại vòng loại U23 Châu Á. Nhưng U22 Lào rất khó làm được điều gì đó lớn lao trước các cầu thủ Việt Nam.

U22 Lào được đánh giá cao hơn U22 Brunei. Tại SEA Games lần này các cầu thủ U22 Lào đã chủ động tổ chức triển khai một lối chơi phòng ngự từ xa. Hàng tiền vệ đã cố gắng giành quyền kiểm soát khu vực giữa sân.

Nhận diện đối thủ

U22 Việt Nam chúng ta đã 4 lần gặp U22 Lào trong quá khứ. Chúng ta toàn thắng cả 4 trận, ghi được 11 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Các chiến thắng của U22 Việt Nam lần lượt có các tỷ số: 2-1, 3-1, 5-0, 1-0.

Lối đá U22 Lào hiện nay phụ thuộc nhiều vào phong độ tiền vệ Đội trưởng Soukaphone Vongchiengkham nhỏ con (cao 1,55m, nặng 53 kg). Cầu thủ 27 tuổi đang thi đấu tại Thai League 2 và được mệnh danh là "Messi Lào", đã từng nhiều lần đối đầu với các cầu thủ Việt Nam.

Ngôi sao 27 tuổi Soukaphone Vongchiengkham của U22 Lào. Ảnh AP
Tấn Sinh, Trọng Hùng đang phải tập riêng cùng bác sĩ Choi. Ảnh VFF.
Lối chơi của U22 Lào khá đơn giản, bóng sẽ từ chân Soukaphone được chuyển đến một trong những cái tên Keophouvong, Kongmathilath, Bounkong. Dùng tốc độ đẩy bóng dài qua đối phương rồi lật trong vòng 16,5m của đối phương.
Ngược lại, hàng phòng ngự 4 người của U22 Lào thi đấu khá ổn định. Thanakhanty, Bounlovongsa, Singsavan đều mạnh trong các tình huống đối kháng, nhưng khả năng xoay trở lại không được nhanh.
Mục tiêu của ông Park
Mục tiêu của ông Park vẫn là thắng đậm, giữ chân chủ lực và hoàn thiện lối đá chuẩn bị cho trận đối đầu với Indonesia. Với hat-rick bàn thắng bằng đầu thì nhiều khả năng Hà Đức Chinh sẽ vẫn được tin dùng khi hậu vệ Lào được nhận diện chống bóng bổng khá kém.
Sau trận đấu trước U22 Brunei quá yếu, dù thắng 6-0 nhưng đoàn quân áo đỏ vẫn còn những vết gợn trong vận hành. Điều dễ thấy nhất là các cầu thủ Việt Nam dường như chưa quen thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Nên xuất hiện nhiều tình huống xử lý khá nửa vời, các cầu thủ Brunei không hề gây áp lực những vẫn có nhiều đường chuyền sai địa chỉ.
Sau buổi tập của đội diễn ra tại sân Circuit Makati Blue Pitch, ông trao đổi riêng đối với 4 trung vệ: Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dụng và Nguyễn Đức Chiến. Điều đó gián tiếp thông báo trung vệ Tấn Sinh, bị chấn thương trong trận đấu trước sẽ không ra sân.
Tấn Sinh, Trọng Hùng đang phải tập riêng cùng bác sĩ Choi. Ảnh VFF.
Ngôi sao 27 tuổi Soukaphone Vongchiengkham của U22 Lào. Ảnh AP
Tập riêng với Tấn Sinh còn có tiền vệ trái Trọng Hùng bị tổn thương về cơ sau một tình huống bứt tốc. Những lo lắng về tình trạng chấn thương khi phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo của ông Park đã thành hiện thực. Có lẽ ông Park sẽ không mạo hiểm dùng cầu thủ Thanh Hóa này trong trận đấu mà ông vẫn còn nhiều cầu thủ thay thế.
Hai tuyển thủ Quốc gia Việt Nam là Trọng Hoàng, Văn Hậu có mặt trong thành phần “quân đỏ”, được  BHL yêu cầu thực hiện khá nhiều đường chuyền bổng. Nếu như Trọng Hoàng đã vào sân từ hiệp 2 trong trận đấu trước và làm tốt vai trò dẫn dắt thì lần này sẽ có thêm Văn Hậu ở cánh trái.
Ông Park đã chọn tiền vệ  Hùng Dũng đi quan sát, nghiên cứu lối đá của U22 Lào. Dường như ông muốn tiền vệ được bổ sung cho U22 Việt Nam này sẽ vào sân khống chế Soukaphone và bắt đầu màn “khởi động” cho anh tại SEA Games lần này.
Rõ ràng, các tiền vệ Thái Quý, Việt Hưng, Hoàng Đức đều thi đấu khá tốt trong trận ra quân nhưng ông Park vẫn cần cho các quân bài Quang Hải, Tiến Linh làm nóng. Chắc chắn sau khi cho Trọng Hoàng và Tiến Linh vào sân trong trận đấu trước thì BHL sẽ lần lượt tung các trụ cột vào trận đấu này. Việc họ vào sân từ ghế dự bị hay ngay trong đội hình xuất phát là do tính toán chiến thuật của ông Park.
Với những người am hiểu chuyên môn đều cho rằng, vấn đề của Đội tuyển U22 Việt Nam lúc này không phải chiến thắng mà cách ghi bàn như thế nào trước đối thủ Lào. Việc Trọng Hùng và hàng công bỏ lỡ rất nhiều tình huống ghi bàn đối đầu với thủ môn U23 Brunei rất cần được chấn chỉnh. 

Đội hình dự kiến

U22 Việt Nam (3-4-3): Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Ngọc Bảo, Đức Chiến, Thành Chung, Trọng Hoàng, Quang Hải, Thái Quý, Việt Hưng, Hoàng Đức, Đức Chinh.

U22 Lào (4-5-1): Solasak, Bounphithak; Thanakhanty, Bounlovongsa, Singsavang, Sengvanny, Thinolath, Keophouvong, Kongmathilath, Vongchiengkham, Bounkong.

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

(Baonghean.vn) -Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Xác định 3 cặp đấu chung kết play-off tranh vé dự EURO 2024; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.