U23 Malaysia thua Hàn Quốc ngẩng cao đầu rời U23 châu Á

(Baonghean.vn) - Bị dẫn bàn ngay sau khi bóng lăn, thi đấu kiên cường rồi gỡ hòa 1-1 và cầm cự đến phút 85 của trận đấu nhưng U23 Malaysia đành phải rời VCK U23 châu Á 2018 một cách tiếc nuối chỉ vì một thoáng sơ sẩy trước hàng phòng ngự Hàn Quốc.
Nhập mô tả video
Đội hình xuất phát:

+ U23 Hàn Quốc: 1 Kang Hyeon-Mu, 2 Park Jae-Woo, 5 Hwang Hyun-Soo, 22 Lee Sang-Min, 15 Choi Jae-Hyun, 16 Jang Yun-Ho, 8 Han Seung-Gyu, 17 Cho Jae-Wan, 9 Lee Keun-Ho, 7 Kim Moon-Hwan, 3 Lee Geon.

+ U23 Malaysia: 1 Muhd Haziq, 2 Matthew Davies, 15 Dominic Tan, 17 Muhammad Irfan, 8 Mohammad Nor Azam, 18 Muhammad Akhyar, 16 Muhammad Danial, 7 Akif Syahiran, 9 Adam Nor, 21 Syazwan, 6 Muhamad Safawi.

Ngay sau khi phát bóng, nhận được đường chuyền từ đồng đội, Cho Jae-Wan tung cú vô lê đẹp mắt và hiểm hóc đánh bại hoàn toàn thủ môn U23 Malaysia, bàn thắng được ghi khi trận đấu mới bắt đầu được 10 giây.
Những phút sau đó, U23 Malaysia tiếp tục phải căng mình trước sức ép khá lớn của đối thủ.
Tuy nhiên, 45 phút đầu tiên kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Sang hiệp 2, Malaysia xốc lại đội hình, tạo ra được một vài pha tấn công và phản công khá sắc nét với hi vọng khoan thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của U23 Hàn Quốc.
Và những nỗ lực của họ đã được đền đáp, U23 Malaysia bất ngờ có được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 67. Từ pha tạt bóng của đồng đội, cầu thủ vào sân thay người Thanabalan có pha băng xuống đúng lúc, đánh đầu hạ gục thủ môn U23 Hàn Quốc.
Thống kê cho thấy, U23 Malaysia chơi khá ngang ngửa với đối thủ U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC
Thống kê cho thấy, U23 Malaysia chơi khá ngang ngửa với đối thủ U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC
Trong phần còn lại của trận đấu, U23 Hàn Quốc với vị thế là đội bóng cửa trên muốn kết liễu đối thủ càng sớm sàng tốt.
Sau hàng loạt những tình huống sóng gió không thành công, họ đã có được điều mình muốn. Phút 85, Han Seung-Gyu có pha phối hợp 1 chạm rất tinh tế với đồng đội để rồi khéo léo vượt qua cả thủ môn U23 Malaysia và ghi bàn nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1.
Và đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận tứ kết giữa U23 Malaysia và U23 Hàn Quốc. Thua với tỷ số sát nút, những cầu thủ U23 Malaysia ngẩng cao đầu rời giải, trong khi đó các cầu thủ U23 Hàn Quốc bước tiếp vào vòng bán kết gặp đối thủ là U23 Uzbekistan./. 

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.