U23 Thái Lan bị loại sớm: CĐV thừa nhận bóng đá Việt Nam đã bỏ xa

Thành Vinh15/01/2026 10:15

Trận hòa 0-0 trước Trung Quốc khiến U23 Thái Lan dừng bước tại vòng bảng U23 châu Á. Người hâm mộ xứ Chùa Vàng chua xót thừa nhận sự tụt hậu so với bóng đá Việt Nam.

Giấc mơ lách qua khe cửa hẹp của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2025 đã chính thức khép lại sau trận hòa 0-0 đầy bế tắc trước U23 Trung Quốc ở lượt đấu cuối bảng D. Chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm sau ba trận đấu, "Voi chiến" ngậm ngùi rời giải, nhường tấm vé vào tứ kết cho đối thủ cùng U23 Australia.

Cổ động viên Thái Lan thất vọng sau khi đội nhà bị loại sớm tại giải U23 châu Á
Bị loại sớm, CĐV Thái thừa nhận bị Việt Nam bỏ xa.

Nỗi đau từ sự sa sút có hệ thống

Thất bại lần này không chỉ là một kết quả đơn lẻ mà còn là giọt nước tràn ly, nối dài chuỗi thành tích bết bát của bóng đá Thái Lan trong năm 2025. Từ việc đánh mất huy chương vàng SEA Games ngay trên sân nhà cho đến sự sa sút ở cấp độ đội tuyển quốc gia, niềm tin của người hâm mộ xứ Chùa Vàng đang chạm đáy. Trên các diễn đàn lớn như trang chủ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và Siam Sport, làn sóng chỉ trích đã bùng lên dữ dội.

Đáng chú ý, tâm thế của người hâm mộ Thái Lan đã có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì những tranh cãi gay gắt như trước đây, phần lớn CĐV đã chuyển sang thừa nhận sự thua kém trước Việt Nam. Hình ảnh đoàn quân của HLV Kim Sang-sik hiên ngang tiến vào tứ kết với lối chơi rực lửa đã trở thành tấm gương phản chiếu sự nhạt nhòa, thiếu sinh khí của các cầu thủ U23 Thái Lan.

Nghịch lý "10 năm" và thực tế phũ phàng

Nhiều cổ động viên chua xót nhắc lại lời tiên đoán nổi tiếng của cựu danh thủ Kiatisuk Senamuang về việc bóng đá Việt Nam cần 10 năm để bắt kịp Thái Lan. Tuy nhiên, thực tế một thập kỷ qua đã chứng minh điều ngược lại. Việt Nam không chỉ bắt kịp mà còn liên tục gặt hái thành công ở các sân chơi lớn, trong khi Thái Lan dường như đang giậm chân tại chỗ.

Tài khoản Pae Studioo thẳng thắn nhận định trên mạng xã hội: "Chúng ta cần học hỏi cách làm bóng đá của Việt Nam. Họ sẵn sàng điều chỉnh lịch thi đấu V-League để dồn toàn lực cho các giải trẻ. Đó là lý do họ thành công bền vững ở mọi cấp độ". Sự đầu tư có trọng điểm và quyết tâm của bóng đá Việt Nam được xem là chìa khóa tạo nên sự khác biệt.

Khoảng cách về tinh thần và chiến thuật

Phân tích sâu hơn về chuyên môn, người hâm mộ Thái Lan chỉ ra rằng sự khác biệt cốt lõi nằm ở tinh thần chiến đấu. Tài khoản Thanakorn Patcharasuwakul chia sẻ: "Thái Lan thua kém hoàn toàn về độ gắn kết. Hãy nhìn Việt Nam đá để thấy sự khát khao mà cầu thủ chúng ta không có".

Trong khi U23 Thái Lan thể hiện lối chơi rườm rà, thiếu tốc độ ngay cả khi đang cần bàn thắng để đi tiếp, thì lối chơi của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik lại mang tính khoa học và hiệu quả cao hơn. Sự ghen tị với chất lượng nhân sự và khả năng vận hành chiến thuật của đối thủ láng giềng là tâm lý chung của không ít CĐV Thái Lan lúc này.

Nhìn nhận về tương lai, tài khoản Tharin Suwanphong bình luận đầy cam chịu: "Chúng ta không thể theo kịp Việt Nam nữa rồi. Bóng đá Thái Lan đang chững lại quá lâu và thậm chí ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta cũng chẳng còn là số một". Lời thừa nhận này đã gói gọn bức tranh u ám và những thách thức cực lớn mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan phải đối mặt trong việc cải tổ hệ thống đào tạo trẻ và phát triển đội tuyển trong tương lai.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
U23 Thái Lan bị loại sớm: CĐV thừa nhận bóng đá Việt Nam đã bỏ xa
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO