U23 Việt Nam gây sốt tại VCK châu Á: Vì sao truyền thông Malaysia lại im lặng?
Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang chiếm lĩnh ngôi đầu bảng A với hai chiến thắng thuyết phục, thu hút sự chú ý từ Thái Lan và Indonesia nhưng lại bị báo chí Malaysia ngó lơ.
U23 Việt Nam đang trở thành tâm điểm của bóng đá khu vực khi thể hiện phong độ hủy diệt tại VCK U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, đằng sau những lời tán dương rầm rộ từ Thái Lan hay Indonesia là một sự im lặng đáng kinh ngạc từ phía truyền thông Malaysia, tạo nên những gam màu đối lập trong bức tranh thông tin tại Đông Nam Á.
Sức mạnh của 'Những chiến binh Sao Vàng' dưới thời HLV Kim Sang-sik
Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi đầy gắn kết và hiệu quả. Hai chiến thắng liên tiếp trước những đối thủ khó chịu là U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan không chỉ giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik đứng trước cơ hội trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên giành vé vào tứ kết, mà còn mở ra kịch bản chiếm ngôi nhất bảng A.

Giới chuyên môn nhận định, tư duy chiến thuật và nền tảng thể lực của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc. Bản lĩnh thi đấu trong những thời điểm then chốt là chìa khóa giúp đội nhà khẳng định vị thế số một khu vực ở thời điểm hiện tại.
Sự đối lập giữa các cường quốc bóng đá Đông Nam Á
Thành công của U23 Việt Nam đã tạo nên một làn sóng quan tâm mạnh mẽ tại Thái Lan và Indonesia. Các tờ báo thể thao hàng đầu xứ Chùa Vàng như Siam Sport và Thairath liên tục đăng tải các bài phân tích sâu, thừa nhận sự thăng hoa của thầy trò ông Kim Sang-sik là kết quả của một quá trình đầu tư bài bản. Thậm chí, truyền thông Thái Lan còn dẫn lại nhiều bình luận thán phục từ người hâm mộ nước này dành cho đội tuyển Việt Nam.
Tại Indonesia, báo chí nước này cũng theo sát từng bước tiến của U23 Việt Nam. Họ thường xuyên đặt thành tích rực rỡ của chúng ta lên bàn cân so sánh với sự vắng mặt của đội nhà tại giải đấu năm nay để mổ xẻ các vấn đề nội tại của bóng đá xứ vạn đảo.
Giải mã sự 'ghẻ lạnh' của truyền thông Malaysia
Trái ngược hoàn toàn với không khí sôi động kể trên, truyền thông Malaysia lại tỏ ra thờ ơ một cách lạ lùng. Trên các mặt báo lớn, thông tin về VCK U23 châu Á 2026 xuất hiện vô cùng thưa thớt, gần như không có bất kỳ bài viết chuyên sâu nào về cục diện bảng đấu hay những lời khen ngợi dành cho đại diện của khối ASEAN.
Theo phân tích của giới chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến sự im lặng này xuất phát từ việc bóng đá trẻ Malaysia không giành được quyền tham dự VCK năm nay. Khi không có đội nhà góp mặt, sức hút của giải đấu đối với độc giả Malaysia sụt giảm nghiêm trọng, khiến báo chí nước này chọn cách bỏ qua giải đấu để tập trung vào các sự kiện nội địa khác.
Dẫu vậy, sự ngó lơ này không thể làm giảm đi thực tế rằng U23 Việt Nam đang thi đấu thăng hoa và tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Đông Nam Á trên đấu trường châu lục. Thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đang vững bước trên hành trình khẳng định giá trị và mang lại niềm hãnh diện cho người hâm mộ nước nhà.


