U23 Việt Nam lập kỳ tích: Số trận thắng tại châu Á vượt toàn bộ Đông Nam Á cộng lại
Sau chiến thắng trước Kyrgyzstan, U23 Việt Nam cán mốc 8 trận thắng tại VCK U23 châu Á, chính thức vượt qua tổng thành tích của tất cả các đội bóng khu vực cộng lại.
U23 Việt Nam đang sở hữu vị thế áp đảo tại sân chơi trẻ cấp châu lục sau hai chiến thắng liên tiếp trước Jordan và Kyrgyzstan tại VCK U23 châu Á 2026. Với kết quả này, đội tuyển đã nâng tổng số trận thắng tại đấu trường này lên con số 8, xác lập một cột mốc vô tiền khoáng hậu đối với bóng đá khu vực.

Sự vượt trội trước phần còn lại của Đông Nam Á
Tính đến thời điểm hiện tại, 8 chiến thắng của U23 Việt Nam bao gồm 6 trận thắng trong thời gian thi đấu chính thức và 2 trận thắng trên chấm luân lưu 11m. Con số này chính thức vượt qua tổng số trận thắng của tất cả các đội bóng Đông Nam Á khác cộng lại trong lịch sử giải đấu (hiện đạt tổng cộng 7 trận thắng).
Cụ thể, Thái Lan và Indonesia hiện xếp thứ hai trong khu vực với 3 trận thắng mỗi đội. Trong khi Thái Lan tích lũy thành tích qua các năm 2020, 2022 và 2024, thì Indonesia gây ấn tượng mạnh với 3 chiến thắng ngay trong lần đầu tham dự năm 2024. Malaysia đóng góp 1 chiến thắng duy nhất vào năm 2018, trong khi Myanmar chưa có trận thắng nào sau lần tham dự năm 2013.
Hành trình 8 chiến thắng lịch sử
Hành trình khẳng định sức mạnh của "Những chiến binh sao vàng" trải dài qua nhiều kỳ giải với những dấu ấn đậm nét:
- Thường Châu 2018: Đánh bại Australia (1-0), Iraq và Qatar (thắng luân lưu).
- Năm 2022: Vượt qua Malaysia (2-0).
- Năm 2024: Thắng Kuwait (3-1) và Malaysia (2-0).
- Năm 2026: Thầy trò HLV Kim Sang-sik hạ Jordan (2-0) và Kyrgyzstan (2-1).
Thống kê điểm số áp đảo
Xét về điểm số tích lũy (không tính loạt luân lưu), U23 Việt Nam hiện đứng thứ 9 châu lục với 25 điểm, xếp trên cả ông lớn UAE (23 điểm). Đáng chú ý, tổng điểm của Việt Nam cũng nhiều hơn tổng điểm của Thái Lan (13), Indonesia (7), Malaysia (4) và Myanmar (0) cộng lại (24 điểm).
Về mặt thành tích, Việt Nam vẫn là đội bóng Đông Nam Á duy nhất từng lọt vào trận chung kết và giành ngôi Á quân (2018). Trong khi đó, Indonesia có thành tích tốt thứ hai với một lần vào bán kết, còn Thái Lan và Malaysia từng tiến sâu nhất tới vòng tứ kết.
Cơ hội thiết lập kỷ lục mới
Hiện tại, dù vẫn còn khoảng cách nhất định với các cường quốc như Hàn Quốc (73 điểm) hay Nhật Bản (67 điểm), nhưng U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tự phá kỷ lục của chính mình. Nếu đánh bại U23 Saudi Arabia ở lượt cuối bảng A vào tối 12/1, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần đầu tiên giành 3 trận thắng trong một kỳ vòng bảng, đồng thời chiếm ngôi đầu để tiến vào tứ kết gặp đối thủ từ bảng B (UAE hoặc Syria).


