U23 Việt Nam - Qatar: “Chiến binh sao vàng” chinh phục núi cao!

(Baonghean) -Bước vào giải đấu với tâm thế của một “kẻ lót đường” nhưng đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã lần lượt vượt qua các đối thủ sừng sỏ để góp mặt tại trận bán kết. “Các chiến binh sao vàng” đã sẵn sàng vượt qua “cơn bão” mang tên Qatar vào 15h chiếu nay (23/1).

Đối thủ siêu tham vọng

Dù Qatar không phải có thế mạnh về bóng đá, nhưng nhờ tiềm năng tài chính dồi dào, những ông chủ giàu có của xứ sở dầu mỏ này đang tiến hành một chiến lược trên phạm vi toàn cầu để tạo dựng hình ảnh của một Qatar “quốc gia bóng đá” theo cách riêng của mình mà không phải ai cũng có thể làm được. Kết quả là bóng đá Qatar đã vươn mình lên để trở thành một trong những “ông kẹ” của Á châu.

U23 Qatar có nòng cốt là đội U19 vô địch châu Á 2014
U23 Qatar có nòng cốt là đội U19 vô địch châu Á 2014. Ảnh: Internet

Minh chứng rõ nhất là ĐTQG của đất nước giàu có này đã giành vé tới Nga tham dự VCK World Cup 2018, trước khi trở thành đội chủ nhà đăng cai giải bóng đá danh giá nhất hành tinh kỳ tiếp theo diễn ra vào năm 2022. Trong đó, các cầu thủ đang tham dự VCK U23 châu Á chính là hạt nhân thực thi nhiệm vụ mang tên “siêu tham vọng” cho bóng đá nước nhà. Chính lứa cầu thủ đầy hứa hẹn này đã xưng vương tại giải vô địch U19 châu Á 2014.

U23 Qatar có thể hình, thể lực tốt, khả năng tì đè mạnh mẽ như hai bại tướng của chúng ta là Syria và Iraq. Nhưng so với các đội bóng Tây Á khác, đoàn quân của HLV Sanchez cho thấy kỹ thuật điêu luyện hơn nên xử lý bóng và phối hợp nhỏ nhuyễn tốt hơn. Đó chính là yếu tố then chốt giúp họ giành tấm vé vào bán kết trong sự kiêng nể, thuyết phục của các đối thủ khi toàn thắng cả 4 trận và thể hiện hình ảnh công thủ khá toàn diện. Đội bóng này ghi bàn trong tất cả các trận để có 7 pha lập công và chỉ để thủng lưới 3 bàn. 

U23 Qatar có tham vọng vô địch giải U23 châu Á 2018
U23 Qatar có tham vọng vô địch giải U23 châu Á 2018. Ảnh Internet

Đội hình của U23 Qatar hiện tại sở hữu hàng tiền vệ sáng tạo và hàng công cực sắc mà nhiều đội bóng khác ao ước. Các tiền vệ như Salman, Muneer, Moein, Madibo đều đang chơi ở Châu Âu. Đặc biệt, đội bóng vùng Vịnh đang sở hữu bộ đôi tiền đạo lợi hại nhất giải đấu là kram Afif và Almoez Ali. Trong đó, “sát thủ” cự phách Ali có thể dứt điểm tốt bằng cả chân lẫn đầu và hiện đang dẫn đầu về số bàn thắng ghi được với 5 bàn. Lối chơi của U23 Qatar cũng đầy biến ảo mang hơi hướng phong cách Tây Ban Nha, giúp các cầu thủ có thể phô diễn được những phẩm chất kỹ thuật của mình.

Rõ ràng, với binh hùng tướng mạnh, mục tiêu của đội bóng siêu tham vọng này không chỉ dừng lại ở vòng bán kết, nếu không muốn nói họ đến với VCK U23 châu Á để đá trận cuối trước khi lên ngôi tại giải đấu năm nay.

Sẵn sàng đón “bão”!

Chắc chắn, U23 Qatar là thử thách cực đại cho HLV Park Hang Seo và các học trò. Nhưng, với những gì đã thể hiện, U23 Việt Nam đã phát đi bức thông điệp rõ ràng, rằng: “Mọi điều đều có thể xảy ra”. HLV người Hàn Quốc đã từng khẳng định “Chúng tôi đến đây để làm nên điều bất ngờ”. Quả thực, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia Hàn Quốc chẳng hề tồn tại cái gọi là sợ hãi, khó quá, không làm được hay như thỏa mãn, ngủ quên trong chiến thắng. Thay vào đó, là sự tự tin, là khát vọng mãnh liệt, ý chí quật cường như những “chiến binh” để lao về phía trước trong sự đoàn kết và điềm tĩnh đến ngỡ ngàng.

Chiến thắng trước Iraq tạo đà hưng phấn cho các chiến binh áo đỏ chinh phục núi cao Quatar
Chiến thắng trước Iraq tạo đà hưng phấn cho các chiến binh áo đỏ chinh phục núi cao Qatar. Ảnh Internet
Bước vào “cuộc chiến” không khoan nhượng với U23 Qatar, chắc chắn rằng, đoàn quân “sao vàng” sẽ lại nhập cuộc với tâm thế “biết người biết ta” bằng tinh thần ấy, cùng tài “điều binh” của HLV Park Hang Seo trong chiến thuật “xe bus” di động với hai sơ đồ chiến thuật biến ảo. Sơ đồ 5-4-1 sẽ tạo ra một chiếc “xe bus” hai tầng dựng trước khung thành Bùi Tiến Dũng để tạo nên sự vững chắc. Còn sơ đồ 3-4-3 sẽ giúp chiếc “xe bus” ấy không đứng yên mà di chuyển khắp sân bóng để bất ngờ tung đòn “kết liễu” đối phương khi có cơ hội.

Dù U23 Việt Nam vẫn ở thế cửa dưới, vẫn gặp bất lợi khi nghỉ ít hơn Qatar một ngày và hậu vệ Văn Hậu không kịp hồi phục chấn thương... Nhưng tin rằng, sự hưng phấn sau chiến thắng trước Iraq, sự tự tin, niềm khát vọng mãnh liệt với “cái đầu lạnh” của các cầu thủ và cách dùng người, khả năng đọc trận đấu tài tình của “phù thủy” Park Hang Seo sẽ lại bù đắp tất cả.

HLV Felix Sanchez  và Park Hang-seo bắt tay trước cuộc đấu trí vào chiều nay.
HLV Felix Sanchez và Park Hang-seo bắt tay trước cuộc đấu trí vào chiều nay.

Thế nên, dù Qatar có là một đối thủ “hạng sang” như thế nào nữa, được đánh giá cao hơn mọi mặt nhưng tất cả vẫn sẽ mơ về điều kỳ diệu tiếp theo cho U23 Việt Nam. Như lời chia sẻ của HLV Park Hang-seo sau trận đấu với Iraq vừa qua: “Trước trận đấu, tôi đã bảo các cầu thủ rằng nhiệm vụ này sẽ rất khó khăn. Nhưng cuối cùng, họ vẫn làm được”.

Có câu: “Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới ấy”. Tin rằng, U23 Việt Nam đã có sức mạnh để vượt qua những ranh giới, từ sự e dè quen thuộc của mình cho đến những thử thách trước Australia, Syria, Iraq. Hay nói cách khác, U23 Việt Nam đã sẵn sàng để viết tiếp “câu chuyện cổ tích” trước “cơn bão” mang tên Qatar.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.