UAE đàm phán mua tên lửa siêu thanh BrahMos và hệ thống chỉ huy AI từ Ấn Độ

Thành Vinh07/07/2026 06:09

UAE đang xúc tiến thương vụ mua tên lửa BrahMos và hệ thống điều phối phòng không Akashteer nhằm xây dựng lưới phòng thủ đa tầng và tăng cường tự chủ chiến lược.

Các cuộc đàm phán sơ bộ giữa Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Ấn Độ về việc mua tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos cùng hệ thống chỉ huy phòng không Akashteer đang trở thành tâm điểm chú ý của giới quan sát quân sự quốc tế. Đây được đánh giá là một trong những diễn biến quốc phòng mang ý nghĩa chiến lược quan trọng nhất tại khu vực Trung Đông trong năm nay.

Theo nguồn tin từ Chính phủ Ấn Độ, Abu Dhabi và New Delhi đang đẩy nhanh các thảo luận về việc chuyển giao vũ khí tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Dù các chi tiết về giá trị hợp đồng, số lượng hay thời gian bàn giao chưa được công bố chính thức, động thái này cho thấy nỗ lực của UAE trong việc tăng cường năng lực bảo vệ eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch đối với xuất khẩu năng lượng toàn cầu.

BrahMos: Giải pháp tấn công chính xác tốc độ cao

Hiện nay, quân đội UAE đã được trang bị nhiều hệ thống phòng không hiện đại từ Mỹ như THAAD, Patriot và tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS. Tuy nhiên, trước các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) ngày càng phức tạp, Abu Dhabi cần một hệ thống tác chiến nhiều tầng có khả năng phản ứng nhanh hơn.

Tên lửa siêu thanh BrahMos trưng bày tại Triển lãm Fleet-2026
Tên lửa BrahMos được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế Fleet-2026 ở thành phố Kronstadt (Nga), ngày 10-6-2026. Ảnh: Getty Images

Tên lửa siêu thanh BrahMos sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng, mang lại ưu thế răn đe vượt trội:

  • Tốc độ: Đạt từ Mach 2,8 đến Mach 3,5 (gấp hơn 3 lần tốc độ âm thanh), giúp rút ngắn thời gian phản ứng của đối phương xuống chỉ còn vài phút.
  • Quỹ đạo bay: Khả năng bay bám sát mặt biển ở độ cao thấp và cơ động mạnh trong giai đoạn cuối khiến các hệ thống radar mảng pha điện tử chủ động (AESA) hiện đại nhất cũng gặp khó khăn trong việc đánh chặn.
  • Tầm bắn: Phiên bản xuất khẩu thường giới hạn ở khoảng 290km, phù hợp với các quy định quốc tế về kiểm soát công nghệ tên lửa.

Akashteer: Bộ não AI cho lưới phòng thủ hiện đại

Bên cạnh hỏa lực mạnh mẽ của BrahMos, hệ thống Akashteer đóng vai trò là "trung tâm thần kinh" trong chiến lược phòng thủ mới của UAE. Đây là nền tảng chỉ huy và kiểm soát dựa trên AI, có khả năng tích hợp dữ liệu từ radar, cảm biến và mạng lưới thông tin liên lạc thành một bức tranh tác chiến thống nhất.

Hệ thống này cho phép quản lý không gian tác chiến và điều phối các hoạt động phòng thủ theo thời gian thực. Sự kết hợp giữa BrahMos và Akashteer giúp UAE đối phó hiệu quả với nhiều loại hình tấn công cùng lúc, từ máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình đến các đợt tập kích ồ ạt bằng UAV.

Chiến lược đa dạng hóa nguồn cung vũ khí

Việc UAE tìm đến Ấn Độ thay vì các nhà cung cấp truyền thống từ phương Tây phản ánh xu hướng đa dạng hóa nguồn cung quốc phòng tại vùng Vịnh. Theo chuyên gia Siemon Wezeman từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), cả BrahMos và Akashteer đều đáp ứng tốt nhu cầu đặc thù của UAE trong môi trường an ninh hiện tại.

Về phía Ấn Độ, nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là bước đột phá giúp New Delhi thâm nhập sâu hơn vào thị trường vũ khí cao cấp tại Trung Đông, khẳng định vị thế nhà xuất khẩu công nghệ quân sự đáng tin cậy. Tuy nhiên, do BrahMos là sản phẩm hợp tác giữa Ấn Độ và Nga, thương vụ sẽ cần sự chấp thuận từ Moscow. Các chuyên gia nhận định rào cản này là không lớn do mối quan hệ chặt chẽ giữa Nga và UAE hiện nay.

Nhìn chung, việc thắt chặt hợp tác quốc phòng với Ấn Độ giúp UAE nâng cao quyền tự chủ chiến lược. Động thái này không gây quan ngại lớn cho Mỹ, bởi cả UAE và Ấn Độ đều duy trì quan hệ đối tác chiến lược bền vững với Washington, tạo nên một mạng lưới an ninh linh hoạt hơn trong khu vực.

0 0 0
x
UAE đàm phán mua tên lửa siêu thanh BrahMos và hệ thống chỉ huy AI từ Ấn Độ
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO