UAV cảm tử LUCAS: Bước chuyển chiến thuật của Mỹ trong chiến dịch tại Iran
Quân đội Mỹ lần đầu thực chiến UAV cảm tử LUCAS giá rẻ trong chiến dịch Cơn thịnh nộ dữ dội, đánh dấu sự thay đổi học thuyết tác chiến đối xứng với Iran.
Quân đội Mỹ vừa chính thức đưa vào thực chiến dòng UAV cảm tử (đạn tuần kích) một chiều tầm xa mang tên LUCAS (mã hiệu FLM 136) trong chiến dịch “Cơn thịnh nộ dữ dội” (Operation Epic Fury). Đây là bước đi mang tính đột phá trong học thuyết tác chiến của Lầu Năm Góc, tập trung vào các giải pháp vũ khí tiêu hao giá rẻ để xuyên thủng hệ thống phòng không đa tầng của đối phương.
Bước chuyển trong học thuyết tác chiến của Mỹ
Việc triển khai UAV LUCAS do công ty SpektreWorks sản xuất nhằm tăng cường khả năng tấn công chính xác tầm xa mà không gây rủi ro cho máy bay chiến đấu có người lái đắt tiền. Trong sơ đồ tác chiến hiệp đồng với Israel, LUCAS đóng vai trò là khí tài tuần tiễu kiên trì, có khả năng phát hiện, bám bắt và tiêu diệt các mục tiêu nhạy cảm nằm sâu trong khu vực phòng thủ của đối phương.
Vào cuối năm 2025, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm Scorpion Strike (TFSS) chuyên vận hành loại UAV này. Với giá thành chỉ khoảng 35.000 USD mỗi chiếc, Mỹ đang thực hiện chiến thuật "đối xứng hóa", thay vì sử dụng tên lửa đánh chặn trị giá hàng triệu USD để đối phó với các phương tiện rẻ tiền, giúp duy trì ưu thế về chi phí trên chiến trường.
Phân tích kỹ thuật: Tối ưu hóa từ công nghệ đối phương
Điểm khiến giới quan sát quân sự đặc biệt quan tâm chính là cấu tạo và triết lý vận hành của LUCAS được cho là phát triển dựa trên việc nghiên cứu UAV Shahed-136 của Iran. Giới chuyên gia nhận định LUCAS là phiên bản “tối ưu hóa”, sử dụng thiết kế cánh tam giác (delta wing) tích hợp thân để tối ưu hóa lực nâng và giảm diện tích phản xạ tín hiệu radar.
Về thông số kỹ thuật, UAV LUCAS có chiều dài 3m và sải cánh 2,5m, sử dụng động cơ chế hòa khí dung tích 215cc cho phép hoạt động liên tục trong 6 giờ. Ở chế độ bay hành trình, thiết bị đạt tốc độ 102km/giờ và có thể tăng tốc lên tới 185km/giờ khi tiếp cận mục tiêu. Với tầm hoạt động khoảng 800km, LUCAS cho phép thực hiện các đòn đánh chiều sâu từ ngoài tầm hỏa lực của đối phương.
Khả năng thích ứng và sức công phá
Trong cấu hình tấn công, UAV LUCAS mang theo đầu đạn nặng 18kg, bao gồm các loại nổ phá mảnh hoặc đầu đạn lõm, đủ sức vô hiệu hóa các trận địa radar, xe phóng tên lửa di động và sở chỉ huy kiên cố. Khi tiêu diệt mục tiêu, máy bay chuyển sang trạng thái bổ nhào dốc đứng để tối đa hóa động năng và khả năng xuyên phá.
Hệ thống này hoàn toàn không phụ thuộc vào đường băng khi có thể triển khai từ đường ray khí nén hoặc tên lửa đẩy hỗ trợ cất cánh (RATO). Khả năng này đã được chứng minh qua đợt thử nghiệm trên tàu chiến ven bờ USS Santa Barbara (LCS 32) tại Vùng Vịnh. Việc có thể phóng từ boong tàu lẫn căn cứ dã chiến giúp LUCAS trở thành vũ khí linh hoạt trong kịch bản tác chiến phân tán hiện đại.
Dù hiệu quả thực tế của đợt triển khai này vẫn cần thời gian kiểm chứng, việc Mỹ chủ động sử dụng UAV tấn công một chiều cho thấy nỗ lực của Lầu Năm Góc trong việc thích nghi với kỷ nguyên “vũ khí tiêu hao” giá rẻ nhằm đối đầu với chính các quốc gia đã khai sinh ra khái niệm tác chiến này.


