UAV chứa chất nổ xuất hiện gần máy bay Ukraine ở Đức
Một thiết bị bay không người lái (UAV) mang chất nổ được phát hiện gần máy bay vận tải Ukraine tại sân bay Leipzig-Halle, Đức, khiến hoạt động hàng không tại đây tạm thời gián đoạn. Giới chức Đức nhận định vụ việc cho thấy một “mức độ nguy hiểm mới” và đang điều tra khả năng liên quan tới các mối đe dọa hỗn hợp.
Cảnh sát Đức đã phong tỏa một phần sân bay Leipzig-Halle sau khi phát hiện UAV mang chất nổ trên đường băng, gần một máy bay của hãng hàng không Ukraine Antonov Airlines.

Từ khoảng nửa đêm, toàn bộ chuyến bay đến Leipzig-Halle phải chuyển hướng sang các sân bay khác trong vài giờ. Lực lượng chức năng triển khai robot xử lý bom để tiếp cận UAV và tháo ngòi nổ khỏi thiết bị.
Sân bay Leipzig-Halle ở miền Đông nước Đức đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa quân sự của quân đội Đức và các đồng minh NATO, đồng thời là một căn cứ hoạt động của Antonov Airlines.
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy robot xử lý bom hoạt động gần một máy bay Antonov mang màu xanh - vàng của quốc kỳ Ukraine, với dòng chữ “Be Brave Like Kherson” (Hãy dũng cảm như Kherson) trên thân.
Đức cảnh báo “mức độ nguy hiểm mới”
Đại sứ Ukraine tại Đức Oleksii Makeiev cáo buộc Nga đứng sau vụ việc. Trả lời kênh Welt TV, ông đặt câu hỏi: “Còn ai khác ngoài Nga?”.
Tuy nhiên, giới chức Đức cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và chưa công bố bên chịu trách nhiệm. Phía Moskva chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt nhận định sự việc cho thấy một “mức độ nguy hiểm mới”, sau hàng loạt vụ UAV xuất hiện tại các địa điểm nhạy cảm ở Đức trong thời gian qua.

Theo ông Dobrindt, đặc điểm của thiết bị và công nghệ được sử dụng không cho thấy đây là hành động nghiệp dư.
“Chúng ta đang phải đối mặt với một kịch bản đe dọa hỗn hợp mang tính chuyên nghiệp”, Bộ trưởng Nội vụ Đức nói, đồng thời cho biết nguồn gốc UAV, chất nổ và lực lượng đứng sau vụ việc đều đang được điều tra.
Ông Dobrindt cho rằng Đức đang trong một cuộc đối đầu kéo dài với các mối đe dọa hỗn hợp và không loại trừ khả năng có sự tham gia của các thế lực nước ngoài.
Máy bay chở hàng va chạm vật thể bí ẩn
Trước đó, cảnh sát Đức thông báo một “sự cố liên quan đến an ninh” đã khiến các chuyến bay tại Leipzig-Halle tạm thời bị đình chỉ.
Ngay trước nửa đêm, một vật thể bay không xác định được phát hiện gần sân bay, buộc một số máy bay, trong đó có một chuyến chở khách, phải chuyển hướng.
Cùng thời điểm, lực lượng an ninh phát hiện một vật thể gần đường băng phía Nam. Robot xử lý chất nổ sau đó được triển khai và tháo ngòi nổ khỏi thiết bị.
Đáng chú ý, một máy bay chở hàng được cho là đã va chạm với một vật thể bay không xác định khác khi đang ở độ cao khoảng 400 m.
Cảnh sát xác nhận máy bay chở hàng đã va chạm với “một vật thể bay không xác định thứ hai”. Máy bay vẫn hạ cánh an toàn tại Hanover và chỉ bị hư hại nhẹ.
Hoạt động tại sân bay Leipzig-Halle được nối lại vào rạng sáng, nhưng ban đầu chỉ sử dụng đường băng phía Bắc trong khi các nhà điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ tại đường băng phía Nam.
Lo ngại về “chiến tranh hỗn hợp”
Đức và nhiều quốc gia châu Âu thời gian qua liên tục ghi nhận UAV xuất hiện trên các địa điểm nhạy cảm như sân bay, căn cứ quân sự và cơ sở công nghiệp.
Giới chức Đức, một trong những nước viện trợ quân sự lớn cho Ukraine, nghi ngờ Nga đứng sau nhiều vụ việc trong khuôn khổ các hoạt động phá hoại, gián điệp và tung tin sai lệch. Moskva nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này.
Tháng 7/2024, một kiện hàng đã bốc cháy tại sân bay Leipzig trước khi được đưa lên máy bay chở hàng DHL. Cơ quan an ninh Đức khi đó điều tra vụ việc theo hướng đây có thể là một âm mưu phá hoại bằng hỏa hoạn có liên hệ với Nga.
Đại sứ Ukraine Oleksii Makeiev cũng nhắc lại vụ việc năm 2024 và cho rằng Nga “từ lâu đã tiến hành cuộc chiến hỗn hợp này”.
Theo ông, khái niệm “hỗn hợp” thậm chí có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của tình hình, bởi Ukraine cho rằng các hoạt động của Nga không chỉ nhằm vào nước này mà còn hướng tới châu Âu.
Theo AFP


