UAV Ninja Nga sẽ làm thay đổi cuộc chiến?

Theo Nguyễn Đông (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Việc Tổng thống Nga tiết lộ các loại vũ khí chiến lược mới cùng với chương trình tạo ra UAV đa năng của Nga đang khiến Mỹ lo lắng.

Trong cuộc phỏng vấn với cổng thông tin Flotprom, ông Alexander Mochalkin, Tổng giám đốc công ty nghiên cứu - sản xuất “Setetsentricheskiye Platformy” tiết lộ rằng, công ty ông đang thực hiện các dự án triển vọng của Hải quân Nga.

UAV Ninja Nga sẽ làm thay đổi cuộc chiến? ảnh 1
Tổ hợp thiết bị mới của Nga có thể hoạt động trên không, trên bộ, trên mặt nước và dưới nước.

Các chuyên gia của công ty này đã tạo ra một tổ hợp robot đặc biệt, chúng có thể đi lại hay bay lượn như UAV, thậm chí có thể lặn dưới nước. Loại thiết bị này hoàn toàn chưa xuất hiện trên thế giới và theo kế hoạch chúng sẽ bắt đầu thử nghiệm vào năm 2019, đại diện công ty cho biết.

Ông Mochalkin lưu ý rằng, ý tưởng kỹ thuật chính của dự án này là sự tích hợp các vật thể không người lái vào thành một tổ hợp. Trong trường hợp này, tổ hợp có thể di chuyển trên mặt nước, lặn như tàu ngầm và bay như UAV.

Thiết bị này sẽ hoạt động nhờ nhận được các tín hiệu hiệp đồng. Hiện tại tất cả các công việc, tài liệu liên quan cũng như các mô hình thử thiết kế đã sẵn sàng.

Thông tin về tổ hợp mới này cũng đã được giới thiệu tại cuộc triển lãm của Trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm robotics thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên, phiên bản sản xuất thực tế sẽ được các chuyên gia nâng cấp hơn nữa để chúng có thể hạ cánh và chạy dễ dàng trên mặt nước.

Theo người đại diện phụ trách công việc nghiên cứu của trường Đại học Tổng hợp quốc gia Moscow, ông Nevenlskogo Denis Burov cho biết, sự xuất hiện thiết bị mới này hoàn toàn phù hợp với sự phát triển toàn cầu về hệ thống đa năng. Trong trường hợp này, tổ hợp này sẽ thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ khác nhau và ở nhiều môi trường khác nhau.

Thiết bị này có thể được sử dụng để trinh sát, bổ sung cho các đơn bị UAV hiện có và tăng cường hiệu quả cho việc liên lạc, truyền dữ liệu, thậm chí chúng còn có thể trở thành một UAV tấn công.

Trong bối cảnh Hải quân Nga đang tích cực hiện đại hóa các hạm đội tàu của họ, tổ hợp này sẽ là một trong những mảnh ghép quan trọng cùng với chương trình vũ khí mới đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép nâng cao hơn nữa khả năng của Hải quân nước này.

Trước đó, Tổng giám đốc Alexander Mochalkin đã nói về sự phát triển của UAV ở Nga. Ông cho biết rằng, Nga đã và đang nghiên cứu thử nghiệm để những chiếc UAV có thể bay thành từng nhóm. Trong quá trình bay, các UAV có thể trao đổi dữ liệu cho nhau và cùng bám theo một UAV “lãnh đạo”.

Nhớ lại rằng vào đầu tháng 3/2018 Tổng thống Nga đã tiết lộ một số loại vũ khí mới của Nga và sau đó phương tiện truyền thông tiết lộ thêm nhiều sự án mới, trong đó dự án về tổ hợp đa năng này là một trong số đó.

Động thái này của Nga dường như đã khiến Hoa Kỳ lo lắng. Theo một số nguồn tin các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã kêu gọi Ngoại trưởng Rex Tillerson đề nghị Nga thực hiện việc đối thoại về vấn đề ổn định chiến lược.

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.