UAV tấn công Moskva: Tổng thống Putin nói Ukraine đang kích động giới lãnh đạo Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Liên quan tới vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Thủ đô Moskva (Nga), Tổng thống Putin cho rằng, hành động của Kiev đang cố gắng đe dọa công dân Nga, và kích động phản ứng tương tự từ giới lãnh đạo Nga. 
Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn liên quan vụ UAV tấn công Moskva. Ảnh: Tass

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời phỏng vấn liên quan vụ UAV tấn công Moskva. Ảnh: Tass

Trả lời phỏng vấn với Cơ quan Sáng kiến Chiến lược về cuộc tấn công UAV vào Moskva, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, với hành động này, chính quyền Ukraine đang cố gắng đe dọa công dân Nga và kích động giới lãnh đạo Nga đưa ra phản ứng tương tự.

Nhà lãnh đạo Nga đã liên kết cuộc tấn công vào Moskva với việc Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công vào trụ sở tình báo quân sự của Ukraine trước đó. Tổng thống Putin cho rằng, Nga đã không kích vào Kiev với quy mô chưa từng có, nhưng thực hiện "bằng vũ khí chính xác tầm xa, đặc biệt, nhắm tới các cơ sở hạ tầng quân sự, kho đạn dược, hoặc các kho nhiên liệu được phục vụ cho hoạt động chiến đấu". Tuy nhiên, chính quyền Kiev lại lựa chọn một con đường khác - đe dọa công dân Nga và "tấn công vào các tòa nhà dân cư". "Đây là một dấu hiệu rõ ràng của hoạt động khủng bố" - Tổng thống Putin khẳng định.

Nhà Trắng ngày 30/5 cho biết, Washington đang thu thập thông tin về báo cáo liên quan tới các vụ tấn công UAV ở Thủ đô Moskva. Nhà Trắng cũng khẳng định, Washington không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong nước Nga. Một phát ngôn viên Nhà Trắng ngày 30/5 cho biết, Washington tập trung cho việc cung cấp thiết bị và các hoạt động huấn luyện cho Ukraine và không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong nước Nga.

Phản ứng trước những tuyên bố của Mỹ, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng, Washington thực chất đang khích lệ "những kẻ khủng bố" Ukraine.

"Không ai tin vào câu khẩu hiệu của Mỹ về việc không ủng hộ các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên lãnh thổ Nga. Đặc biệt là khi những lời này được nói ra một cách rụt rè và không chắc chắn" - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov bày tỏ quan điểm.

Ông Antonov cho rằng, cuộc tấn công khủng bố của Kiev không có bất kỳ ý nghĩa quân sự nào.

Ngày 30/5, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công Moskva. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 8 UAV đã tham gia tấn công, trong đó, 5 chiếc đã bị bắn hạ, 3 thiết bị còn lại bị áp chế bằng tác chiến điện tử.

Người đứng đầu Ủy ban của Duma Quốc gia Nga về Quốc phòng Andrei Kartapolov cho rằng, đây phần lớn là một chiến dịch thông tin, hành động đe dọa nhằm vào dân thường. Nó được thiết kế để gây ra làn sóng hoảng loạn. Điều quan trọng đối với Nga là không để điều này xảy ra./.

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.