UAV Ukraine tập kích nhà máy Nevinnomysskiy Azot

CTVX05/12/2025 05:20

Cơ sở thuộc EuroChem cung cấp thành phần cho NPO Iskra và nguyên liệu RDX, HMX cho nhà máy Sverdlov. Nga tuyên bố phá hủy 76 UAV trên 14 khu vực, không ghi nhận thương vong.

Trong đêm 3, rạng sáng 4/12, các vụ nổ lớn được ghi nhận gần nhà máy Nevinnomysskiy Azot tại thành phố Nevinnomyssk, vùng Stavropol. Thống đốc khu vực Vladimir Vladimirov xác nhận đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Nevinnomyssk và khẳng định không có thương vong, không có thiệt hại; một đám cháy được ghi nhận tại cơ sở.

Ukraine tấn công nhà máy Nevinnomysskiy Azot , mất xích sản xuất tên lửa Nga - Ảnh 1.
Một đám cháy được ghi nhận tại Nevinnomysskiy Azot sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Tổng quan và vai trò công nghiệp

Nevinnomysskiy Azot thuộc tập đoàn EuroChem, được coi là một trong những doanh nghiệp hóa chất lớn nhất miền Nam Nga. Theo thông tin được nêu, cơ sở này cung cấp các thành phần hóa học cho NPO Iskra – một nhà phát triển và sản xuất lớn về động cơ tên lửa nhiên liệu rắn cũng như các bộ phận khác cho hệ thống tên lửa.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn cung cấp nguyên liệu thô dùng để sản xuất thuốc nổ mạnh, bao gồm RDX và HMX, cho nhà máy Sverdlov ở Dzerzhinsk. Các sản phẩm này sau đó được dùng để sản xuất đạn pháo và đầu đạn tên lửa.

Diễn biến lặp lại và gián đoạn hoạt động

Đây không phải lần đầu tiên cơ sở này là mục tiêu của UAV. Nhà máy từng bị tấn công trong các tháng 6, 7 và 8 năm nay. Sau cuộc tấn công vào tháng 6, hoạt động tại nhà máy đã tạm thời bị đình chỉ.

Hiện phía Nga chưa bình luận về các thông tin liên quan đến vai trò của Nevinnomysskiy Azot trong chuỗi cung ứng quốc phòng được nêu ở trên.

Tuyên bố phòng không của Nga

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong đêm 3, rạng sáng 4/12, lực lượng Nga đã phá hủy 76 UAV của Ukraine trên 14 khu vực. Theo bộ này, số lượng UAV bị bắn hạ nhiều nhất là 21 chiếc ở bán đảo Crimea; 16 chiếc ở Rostov; 14 chiếc ở vùng Stavropol; 7 chiếc ở vùng Belgorod; 4 chiếc ở Bryansk.

Số liệu theo khu vực (theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga)

Khu vựcSố UAV bị phá hủy
Crimea21
Rostov16
Stavropol14
Belgorod7
Bryansk4

Con số cho các khu vực còn lại không được nêu cụ thể trong tuyên bố.

Khía cạnh kỹ thuật – chiến thuật

  • Phương tiện tấn công: Cuộc tập kích được thực hiện bằng UAV, nhắm vào một cơ sở hóa chất có liên hệ cung ứng cho ngành công nghiệp tên lửa.
  • Mục tiêu trong chuỗi sản xuất: Theo thông tin được nêu, Nevinnomysskiy Azot cung cấp thành phần hóa học cho NPO Iskra (động cơ tên lửa nhiên liệu rắn và các bộ phận khác), đồng thời cung cấp nguyên liệu thô để sản xuất RDX, HMX cho nhà máy Sverdlov phục vụ đạn pháo và đầu đạn tên lửa.
  • Tần suất bị tấn công: Các đợt tấn công lặp lại (tháng 6, 7, 8) cho thấy mục tiêu này nhiều lần bị nhắm tới; sau đợt tháng 6, nhà máy từng phải tạm dừng hoạt động.
  • Phòng thủ khu vực: Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, hoạt động phòng không được triển khai trên nhiều khu vực, với số lượng UAV bị phá hủy lớn nhất tại Crimea, tiếp theo là Rostov và Stavropol.

Ghi chú về tính xác thực

  • Thông tin về cuộc tấn công và tình trạng tại chỗ: do Thống đốc Vladimir Vladimirov xác nhận; ông nêu không có thương vong và thiệt hại, song có đám cháy được ghi nhận.
  • Vai trò công nghiệp của Nevinnomysskiy Azot, liên hệ với NPO Iskra và nhà máy Sverdlov: theo dữ liệu được nêu cùng nguồn.
  • Số liệu đánh chặn UAV: theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga. Các con số ngoài danh sách nêu cụ thể không được cung cấp.
0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
UAV Ukraine tập kích nhà máy Nevinnomysskiy Azot
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO