UBND huyện Quế Phong trả lời bài báo "Bản Nóng 2 mong cầu"

(Baonghean) - Báo Nghệ An Cuối tuần ra ngày 12/7/2015 có đăng tải bài “Bản Nóng 2 mong cầu”, phản ánh mỗi khi mùa mưa đến, nước lũ dâng cao thì điểm dân cư bản Nóng 2, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong gần như bị cô lập, học sinh phải nghỉ học do không có cầu qua suối. Ngày 23/9/2015, UBND huyện Quế Phong có Công văn số 973/UBND-CT trả lời vấn đề báo nêu như sau:

Ngay sau khi báo Nghệ An đăng tải bài viết “Bản Nóng 2 mong cầu”, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Công thương kiểm tra thực tế tại bản Nóng 2, xã Tri Lễ, kết quả kiểm tra như sau:
- Đến thời điểm tháng 5/2015, bản Nóng 2 có 26 hộ, 123 nhân khẩu; bản Nóng 1 có 64 hộ, 316 nhân khẩu. Giao thông đi lại từ bản Nóng 2 đến bản Nóng 1, xã Tri Lễ bị chia cắt bởi suối Nậm Nghiêu, cách vị trí người dân làm cầu tạm (như ảnh mà báo Nghệ An đã đăng) về phía hai bản khoảng 0,5km. Suối Nậm Nghiêu có chiều rộng lòng suối khoảng 8m, về mùa khô mực nước thấp nên có thể đi lại được bình thường, nhưng vào mùa mưa mực nước lên xuống bất thường, gây nguy hiểm cho lưu thông qua lại, đây cũng là đặc thù về giao thông đến các thôn bản vùng miền núi, đặc biệt là vùng núi cao của huyện Quế Phong; trong thời gian nước dâng cao chia cắt giữa hai bản Nóng 2 và Nóng 1 thì người dân bản Nóng 2 có thể đi bộ qua cánh đồng đến các bản Đôn, Chọt, Lằm và Nóng 1 với chiều dài trung bình khoảng 1km để đến được vùng trung tâm xã, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cầu qua suối Nậm Nghiêu nối bản Nóng 2 với bản Nóng 1 là cần thiết, tuy nhiên cần phải có nguồn kinh phí đầu tư tương đối lớn (cầu bản với chiều dài dầm cầu 12m, mố hai đầu cầu 2m, khái toán 1,2 tỷ đồng).
Quế Phong là huyện nghèo, khó khăn trong việc huy động các nguồn lực để đầu tư, đặc biệt đối với những công trình máy tính cấp bách, do vậy việc đầu tư xây dựng cầu Nóng 2 qua suối Nậm Nghiêu chưa thể thực hiện được trong giai đoạn vừa qua.
Trước tình hình thực tế và nhu cầu đi lại của bà con, UBND huyện Quế Phong đã đưa công trình cầu bản Nóng 2 vào danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc Chương trình 135 năm 2016, hiện đang tiến hành khảo sát, lập hồ sơ theo quy định.
UBND huyện Quế Phong xin chân thành cảm ơn quý báo đã kịp thời phản ánh và kính mong quý báo cùng đồng hành với huyện nhà trong thời gian tới.
UBND huyện Quế Phong

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.