UBND tỉnh phản hồi kiến nghị cử tri về Lâm trường Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn)- Cử tri kiến nghị tỉnh thu hồi diện tích đất đã giao cho Lâm trường Nghĩa Đàn (Công ty TNHH MTV lâm, nông nghiệp Sông Hiếu) nhưng sản xuất không hiệu quả để giao cho các hộ gia đình nông thôn thiếu đất sản xuất (Nghĩa Mai, Nghĩa Yên).

Vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

Năm 2014, UBND tỉnh đã thu hồi 1.102,65 ha đất của Lâm trường Nghĩa Đàn để bàn giao cho xã Nghĩa Yên và xã Nghĩa Mai quản lý sử dụng, cụ thể như sau: 

Chuẩn bị cây giống trồng rừng, ảnh minh họa
Chuẩn bị cây giống trồng rừng, ảnh minh họa

- Tại xã Nghĩa Yên:

UBND tỉnh thu hồi 594,14 ha đất của Lâm trường Nghĩa Đàn về bàn giao xã Nghĩa Yên tại Quyết định số 54/QĐ-UBND-DC ngày 18/4/2014. Hiện nay, tại xã Nghĩa Yên, Lâm trường Nghĩa Đàn chỉ quản lý 13 ha, trong đó: Nhà đội sản xuất 0,5 ha, rừng trồng: 12,5 ha. Số diện tích đất rừng trồng được Lâm trường Nghĩa Đàn quản lý sản xuất rất tốt, đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

- Tại xã Nghĩa Mai:

UBND tỉnh thu hồi 508,51 ha đất của Lâm trường Nghĩa Đàn về bàn giao cho xã Nghĩa Mai tại Quyết định số 54/QĐ-UBND-DC ngày 18/4/2014. Hiện tại diện tích đất Lâm trường đang quản lý bảo vệ và sản xuất gồm:

+ Bảo vệ rừng tự nhiên hiện có: 4.681,6 ha (trong đó rừng tự nhiên là rừng sản xuất: 2.948,6 ha, rừng tự nhiên là rừng phòng hộ 1733,0 ha).

Thu hoạch keo nguyên liệu ở lâm trường Nghĩa Đàn,ảnh V.Đ
Thu hoạch keo nguyên liệu ở lâm trường Nghĩa Đàn,ảnh V.Đ

+ Đất quy hoạch rừng trồng sản xuất: 2.268,34 ha (trong đó: rừng trồng cây nguyên liệu là 1.770,79 ha, năng suất bình quân 160m3 -:- 180 m3/chu kỳ 8 năm; rừng trồng cây Cao su là 497,55ha). 

Số diện tích này đang được Lâm trường thực hiện khoán theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ, hưởng lợi theo tỷ lệ vốn góp.

Như vậy, Lâm trường Nghĩa Đàn hiện nay không còn đất trống, việc quản lý bảo vệ rừng, sản xuất kinh doanh trên đất rừng được Lâm trường thực hiện rất hiệu quả và đúng theo quy định pháp luật. Việc phản ánh của cử tri về diện tích đất của Lâm trường Nghĩa Đàn sản xuất không hiệu quả là chưa đúng với tình hình thực tế và không có cơ sở.

PV(TH)

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...