UBND tỉnh thăm hỏi, truy tặng Bằng khen cho em Nguyễn Văn Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 4/5, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Văn Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã tới thăm hỏi, động viên gia đình em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12T 7 của trường THPT Đô Lương 1 (Nghệ An), đã bị chết đuối sau khi dũng cảm cứu được 4 bạn nhỏ khỏi dòng nước xiết, đồng thời trao bằng khen truy tặng em vì hành động dũng cảm cứu người bị nạn.
 
Đi cùng đoàn có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành, UBND huyện Đô Lương.

Trước đó, chiều 30/4, 8 học sinh ở xã Trung Sơn (Đô Lương, Nghệ An) rủ nhau ra sông Lam tắm. Trong lúc vui đùa, đã có một số em bị nước cuốn trôi. Em Nguyễn Văn Nam (học sinh lớp 12T 7 (trường THPT Đô Lương 1) đang đi bắt chim gần đó, nghe thấy tiếng kêu cứu vọng lên từ lòng sông và phát hiện các em nhỏ đang vùng vẫy dưới nước. Ngay lập tức, Nguyễn Văn Nam đã lao xuống sông để cứu các em. Sau khi cứu được 3 bạn nhỏ vào bờ, Nam tiếp tục bơi ra cứu em còn lại. Do nơi các em nhỏ bị đuối nước cách xa bờ, cộng thêm dòng sông chảy khá mạnh nên Nam đã bị kiệt sức và bị nước cuốn trôi sau khi đưa được em nhỏ còn lại vào bờ an toàn. Đến chiều 1/5, thi thể em Nguyễn Văn Nam mới được tìm thấy và đưa về nhà an táng. 

Đồng chí Thái Văn Hằng cùng đoàn công tác trân trọng thắp nén nhang viếng em Nguyễn Văn Nam.

Hành động dũng cảm quên mình của em Nguyễn Văn Nam đã được chính quyền, nhân dân ghi nhận sâu sắc. Trong dịp này, thay mặt UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Văn Hằng đã công bố Quyết định số 1611/ QĐ-UBND ngày 3/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc truy tặng bằng khen cho em Nguyễn Văn Nam, kèm theo số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng.

Cũng trong chiều 4/5, thừa lệnh Chủ tịch nước, đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước đã trao thư và quà của Chủ tịch nước nhằm động viên, thăm hỏi tới gia đình em Nguyễn Văn Nam. Tiếp đó, vào thứ Hai (6/5), được sự ủy nhiệm của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Nghệ An sẽ tổ chức lễ truy tặng huy chương “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Nguyễn Văn Nam, đồng thời phối hợp với Ban giám hiệu trường THPT Đô Lương 1 phát động phong trào học tập và xứng đáng với tấm gương quên mình của học sinh Nguyễn Văn Nam.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thái Văn Hằng trao bằng khen truy tặng và số tiền 20 triệu đồng cho gia đình em Nguyễn Văn Nam

Cô Nguyễn Thị Kiều Hương, Hiệu trưởng trường THPT Đô Lương 1 cho biết, Nam là con thứ 2 trong gia đình nghèo. Học kỳ I vừa qua, Nam được nhận học bổng “học sinh nghèo vượt khó” của trường.

Trần Hải

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.