UBND xã Đồng Văn (huyện Thanh Chương) trả lời vấn đề báo nêu

(Baonghean) Ngày 30/11/2012, trên chuyên mục Đường dây nóng củ̉a báo Nghệ An, công dân phản ánh việc: UBND xã Đồng Văn tổ chức đấu giá bán đất ở nhưng đã dành một số lô ở vùng cải tạo của các xóm Luân Hòa, Luân Hồng, Tiên Kiều để bán cho một số cán bộ UBND xã không thông qua đấu giá, trong khi người dân bình thường thì phải mua thông qua đấu giá công khai với giá gần 300 triệu đồng. Trước đó, nhiều hộ dân đấu giá một số lô đất đã nạp đủ tiền cho UBND xã nhưng đã hơn 5 năm rồi mà vẫn chưa được cấp bìa đỏ. Sau khi báo đăng, ngày 2/12/2012, UBND xã Đồng Văn đã có Công văn số 25/UBND trả lời Báo Nghệ An như sau.

1. Thời gian qua, UBND xã tổ chức bán đấu giá đất ở và dành một số lô đất cho cán bộ UBND xã không thông qua đấu giá là không có sự thực như công dân cung cấp thông tin.

Tháng 5 vừa qua, ở xã Đồng Văn có tổ chức đấu giá bán 12 lô đất theo quy hoạch và phê duyệt của UBND huyện. Trung tâm Xổ số kiến thiết Nghệ An là đơn vị được UBND tỉnh cấp phép cho việc đấu giá đất ở trên địa bản tỉnh đã trực tiếp về xã Đồng Văn tổ chức đấu giá cho 12 lô đất ở nói trên. Để tổ chức đấu giá bán 12 lô đất ở, Trung tâm xổ số đã tiến hành làm các bước theo quy định của nhà nước như: Đăng tải thông tin đấu giá bán đất ở tại xã Đồng Văn trên báo Nghệ An trước thời hạn 1 tháng, phối hợp nhờ UBND xã thông báo trên hệ thống truyền thanh và các xóm để nhân dân có nhu cầu đăng kí mua hồ sơ đấu giá, niêm yết công khai các lô đất và vùng quy hoạch tại trụ sở UBND xã theo thời hạn quy định…Ngày đấu giá được thông báo cho các hộ và nhân dân biết. Trung tâm xổ số trực tiếp chủ trì đấu giá, ở xã Trung tâm chỉ mời Chủ tịch xã và cán bộ địa chính đến dự chứng giám và 2 cán bộ an ninh bảo vệ. Kết quả đấu giá đất tại xã Đồng Văn có 12 lô đất nhưng chỉ đấu bán được 9 lô, đang còn lại 3 lô không ai có nhu cầu tham gia đấu giá. Việc đấu giá bán 9 lô đất nêu trên được thực hiện công khai dân chủ, tuân thủ các nguyên tắc trong đấu giá và đúng quy định của pháp luật, không có để bán cho một số cán bộ UBND xã không thông qua đấu giá như ý kiến phản ánh trên.

2. Việc một số hộ dân đấu giá đất ở nộp tiền rồi, đã hơn 5 năm mà chưa có bìa đỏ, UBND xã xin được báo cáo như sau:

5 năm qua, từ năm 2007 đến nay, tại xã Đồng Văn được tổ chức đấu giá bán đất ở 3 lần: lần 1 vào năm 2007, lần 2 vào năm 2009. Hai lần trên đều do hội đồng đấu giá đất ở của UBND huyện Thanh Chương chủ trì đấu giá. Lần thứ 3 vào năm 2012 do Trung tâm xổ số kiến thiết Nghệ An chủ trì đấu giá như đã trình bày trên. Hai lần đấu giá trước, sau khi đấu giá xong có một số hộ do điều kiện không quen việc nộp tiền tại kho bạc nên đã nộp tiền nhờ xã đi nộp thay và UBND xã đã phối hợp với UBND huyện làm hồ sơ thủ tục cấp bìa đỏ cho các hộ trúng đấu giá kịp thời, không có hộ nào chưa được cấp bìa đỏ.

UBND xã Đồng Văn

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.