UEFA tẩy chay FIFA: Kế hoạch bán cổ phần World Cup 10 tỷ USD nguy cơ sụp đổ
Toàn bộ 55 liên đoàn thành viên UEFA đồng lòng tẩy chay các giải đấu của FIFA nhằm phản đối dự án thương mại hóa World Cup trị giá 10 tỷ USD của Gianni Infantino.
Trong cuộc họp trực tuyến khẩn cấp kéo dài hai giờ đồng hồ, tất cả 55 liên đoàn thành viên của Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) đã đồng lòng thông qua quyết định tẩy chay toàn bộ các giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức. Động thái quyết liệt này được đưa ra nhằm đáp trả kế hoạch thành lập công ty "Fifa Forward Enterprise" của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, dự án dự kiến bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân để thu về 10 tỷ USD (tương đương 7,52 tỷ bảng Anh).
Sự đồng thuận tuyệt đối từ các liên đoàn thành viên lớn như Anh, xứ Wales, Scotland, Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland đã biến đây thành cuộc khủng hoảng thể chế nghiêm trọng nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại. Đại diện Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) khẳng định World Cup thuộc về cộng đồng bóng đá toàn cầu và phản đối mạnh mẽ ý định thương mại hóa giải đấu của thượng tầng FIFA.

Làn sóng phản đối lan rộng trên toàn cầu
Không chỉ dừng lại ở phạm vi châu Âu, dự án thương mại hóa của Infantino còn vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ các châu lục khác. Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) lên tiếng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về việc thiếu quy trình kiểm duyệt minh bạch từ các cơ quan quản lý có thẩm quyền.
Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) – tổ chức vốn được xem là đồng minh thân cận của Infantino – cũng bày tỏ sự thất vọng khi không hề được tham vấn về đề xuất bán cổ phần này. Sự đơn phương hành động của người đứng đầu FIFA đã vô tình tạo ra một liên minh đối lập rộng lớn giữa các liên đoàn châu lục.
Danh sách hàng loạt giải đấu đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ
Quyết định tẩy chay từ UEFA đặt hàng loạt sự kiện toàn cầu của FIFA trong giai đoạn 2026-2027 vào tình trạng báo động đỏ. Nếu FIFA không từ bỏ kế hoạch bán cổ phần, các đội tuyển châu Âu sẽ chính thức rút khỏi hàng loạt giải đấu quan trọng, bao gồm:
- World Cup nữ U20 tại Ba Lan (Tháng 9/2026)
- World Cup nữ U17 tại Morocco (Tháng 10/2026)
- World Cup U17 tại Qatar (Tháng 11/2026)
- FIFA Women’s Champions Cup tại Miami (Tháng 1/2027)
- World Cup nữ tại Brazil (Tháng 6/2027)

Đặc biệt, kỳ World Cup nam 2030 dự kiến tổ chức tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Việc thiếu vắng các đại diện châu Âu sẽ trực tiếp tước đi giá trị chuyên môn lẫn thương mại của đấu trường danh giá nhất hành tinh.
Đòn bẩy chiến thuật và vị thế của bóng đá châu Âu
Giới phân tích thể thao nhận định dự án của Gianni Infantino hoàn toàn không có khả năng khả thi về mặt tài chính nếu không có sự tham gia của châu Âu. Thống kê tại kỳ World Cup 2026 vừa qua cho thấy sức mạnh áp đảo của lục địa già: 6 trong số 8 đội lọt vào tứ kết, toàn bộ 3 đội bóng ở bán kết và nhà vô địch Tây Ban Nha đều thuộc UEFA.
Một thương vụ đầu tư trị giá hàng tỷ USD sẽ hoàn toàn mất giá trị trong mắt các quỹ tài chính nếu giải đấu vắng mặt những tên tuổi hàng đầu như Pháp, Anh, Đức, Ý hay Tây Ban Nha. Thậm chí, UEFA cùng Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) hoàn toàn đủ năng lực tự tổ chức một giải đấu thế giới riêng biệt, quy tụ những đội tuyển mạnh nhất từ Nam Mỹ, Châu Phi và Châu Á, qua đó đẩy World Cup của FIFA vào thế cô lập.

Khủng hoảng niềm tin đối với Gianni Infantino
Dù vừa điều hành một kỳ World Cup 2026 thành công về mặt doanh thu, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang đối mặt với sự sụt giảm uy tín nghiêm trọng. Nhiều quan chức cấp cao trong làng túc cầu cho rằng Infantino đang vượt quá thẩm quyền của một người quản trị bóng đá khi tìm cách biến các giải đấu thành công cụ tài chính và chính trị.
Thử thách đầu tiên cho cuộc đối đầu này sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại các trận play-off vòng loại World Cup nữ. Quyết định ra sân hay bỏ giải của các đại diện châu Âu sẽ là phát súng khởi đầu cho cuộc tái cấu trúc toàn diện quyền lực của bóng đá thế giới.


