Ukraina sẽ tổ chức trưng cầu dân ý gia nhập NATO

(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông dự định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc nước này gia nhâp vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây  Dương (NATO).

Ukraina nỗ lực trong việc đáp ứng đủ tiêu chí gia nhập NATO.(Ảnh: Ria Novosti)
Ukraina nỗ lực trong việc đáp ứng đủ tiêu chí gia nhập NATO.(Ảnh: Ria Novosti)

“Bốn năm trước, chỉ 16% người dân ủng hộ việc Ukraina gia nhập vào NATO, nhưng hiện nay con số đã lên 54%. Là người lãnh đạo đất nước, tôi có trách nhiệm hiện thức hoá nguyện vọng của người dân.

“Khi tất cả người dân đồng thuận, tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa Ukraina đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn để trở thành thành viên NATO. Do đó, một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được triển khai trong thời gian tới”, - ông nói.

Theo học thuyết quân sự mới của Ukraine, đến năm 2020, Ukraine cơ bản đáp ứng những tiêu chuẩn của các lực lượng vũ trang NATO.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết, để đạt được các tiêu chí cho việc gia nhập Liên minh, Kiev sẽ phải mất một thời gian dài. Ông nhấn mạnh việc Ukraine xin gia nhập NATO, trở thành thành viên cuối cùng tổ chức này, vốn được hứa hẹn từ năm 2008, chưa được bàn tới lúc này.

Còn các chuyên gia thì tin rằng, Ukraina sẽ không đủ điều kiện trở thành thành viên NATO trong 20 năm tới. Bởi NATO không chấp nhận quốc gia đang có tranh chấp lãnh thổ, cũng như tình hình bất ổn.

Bên cạnh đó, những biến động tại miền Đông Ukraina trong những ngày gần đây cũng khiến cho NATO hoãn lại cuộc gặp với Ukraina. Các kế hoạch hoà bình cho khu vực này cũng như thoả thuận ngừng bắn thông qua thương lượng tại Minsk giữa Ukraina, Nga đã bị đình trệ nhiều tháng./.

Mỹ Nga

(Theo Ria Novosti)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.