Ukraine cam kết không tấn công Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ
Ngoại trưởng Hungary cho biết, Ukraine cam kết không tấn công cơ sở hạ tầng của Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, và sớm bắt đầu các cuộc đàm phán về vận chuyển khí đốt.
![capture(1).jpg](https://bna.1cdn.vn/2025/02/11/capture(1).jpg)
Theo RIA Novosti ngày 11/2, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, cho biết Ukraine đã cam kết không tấn công vào cơ sở hạ tầng của Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là một trong các đảm bảo mà Hungary nhận được từ Ủy ban châu Âu (EC) về an ninh năng lượng, và bản thân EC cũng đã cam kết sẽ "rất nhanh chóng" bắt đầu các cuộc đàm phán về việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine.
“Chúng tôi đã được trình bày một danh sách các đảm bảo về ba vấn đề. Thứ nhất, Ukraine không được dừng cung cấp năng lượng quá cảnh qua lãnh thổ của mình. Thứ hai, họ sẽ không tấn công cơ sở hạ tầng của Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ ba, các cuộc đàm phán về việc nối lại quá cảnh khí đốt qua Ukraine sẽ bắt đầu rất nhanh chóng” – Ngoại trưởng Hungary cho biết.
Trước đó, ông Szijjarto tuyên bố rằng, Budapest đã nhận được các bảo đảm an ninh năng lượng cần thiết từ EC, nếu không, Hungary sẽ từ chối gia hạn lệnh trừng phạt của EU đối với Nga. Theo Ngoại trưởng Hungary, EC đã đảm nhận nghĩa vụ bảo vệ các đường ống dẫn khí đốt và dầu mỏ mà qua đó nguyên liệu thô của Nga được cung cấp cho các quốc gia thành viên EU, đồng thời yêu cầu Ukraine đưa ra bảo đảm để duy trì nguồn cung cấp dầu mỏ cho EU.
Trước đây, Ukraine đã từng cố gắng tấn công cơ sở hạ tầng của Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào tháng 1, Ukraine đã cố gắng tấn công trạm nén khí Russkaya ở Gai-Kodzor thuộc vùng Krasnodar bằng 9 máy bay không người lái. Mục đích của cuộc tấn công là nhằm ngăn chặn nguồn cung cấp khí đốt thông qua đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả máy bay không người lái đều bị bắn hạ và mảnh vỡ từ một trong số chúng đã gây ra thiệt hại nhỏ cho tòa nhà và thiết bị của trạm đo khí đốt.
Thỏa thuận cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu thông qua Ukraine đã hết hạn vào ngày 31/12/2024. Kiev đã bác bỏ khả năng gia hạn thỏa thuận này ngay cả đối với các giao dịch mua của các nước thứ ba. Kết quả là, Gazprom đã ngừng bơm khí đốt từ 8:00 (theo giờ Moskva) ngày 1/1/2025, nhấn mạnh rằng họ đã mất khả năng kỹ thuật và pháp lý để cung cấp khí đốt để vận chuyển qua quốc gia láng giềng.