Ukraine cạn kiệt tên lửa phòng không sau đợt không kích của Nga
Giới chức không quân Ukraine vừa chính thức lên tiếng xác nhận về việc thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa phòng không, coi đây là một thách thức lớn đối với quân đội nước này.

Theo hãng thông tấn TASS, thông tin về việc Ukraine đang trải qua đợt thiếu hụt đạn tên lửa phòng không được ông Yuriy Ignat, người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine, xác nhận trên sóng truyền hình quốc gia Rada.
Ông Ignat cho biết, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng cạn kiệt trầm trọng các loại tên lửa đánh chặn. Đối mặt với thực tế này, chính quyền Kiev đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về sự sụt giảm kho đạn dược dành cho các tổ hợp phòng không hiện có. Đồng thời, giới lãnh đạo Ukraine liên tục kêu gọi các quốc gia đồng minh phương Tây gia tăng viện trợ và đẩy nhanh tiến độ cung cấp các loại vũ khí tương ứng.
Tuyên bố từ phía Ukraine diễn ra trong bối cảnh, Nga thông báo về một đợt tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa, phá hủy hàng loạt cơ sở công nghiệp quân sự và hạ tầng năng lượng quan trọng của Kiev.
Theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, nhằm đáp trả các hành động tấn công của chính quyền Kiev vào cơ sở hạ tầng dân sự, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một đợt không kích lớn trong đêm 5/7 rạng sáng 6/7. Chiến dịch này sử dụng kết hợp vũ khí chính xác tầm xa phóng từ mặt đất, trên không, trên biển cùng các thiết bị bay không người lái tấn công. Hậu quả của đợt tập kích đã khiến nhiều doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và cơ sở thuộc khu hợp nhiên liệu năng lượng tại thủ đô Kiev cùng khu vực lân cận bị vô hiệu hóa. Đồng thời, cơ sở hạ tầng tại các sân bay quân sự ở các tỉnh Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkassy và Chernigov cũng chịu thiệt hại nặng nề.
Cụ thể tại Thủ đô Kiev, phía Nga thông báo nhà máy công nghiệp Kiev-71 thuộc Tập đoàn Abris PT đã bị đánh trúng. Đây là cơ sở trọng điểm của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, chuyên nghiên cứu và chế tạo các dòng máy bay không người lái trinh sát tầm trung và tầm xa như Strela, Mara, hay Avenger, cùng hệ thống máy bay góc nhìn thứ nhất Shrike-10. Các thiết bị đo lường từ xa và quang điện tử cũng được sản xuất tại cơ sở này.
Bên cạnh đó, nhà máy lắp ráp thiết bị vô tuyến điện tử Kiev-1 trực thuộc xưởng Burevestnik cũng chịu chung số phận. Cơ sở này đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất máy bay không người lái và phát triển hệ thống radar kiểm soát không phận cho quân đội Ukraine. Một mục tiêu khác bị phá hủy là nhà máy công nghiệp Kiev-79 của công ty Ukr armo tech. Nơi đây là nguồn cung cấp chủ lực các loại xe bọc thép, linh kiện giáp bảo vệ và đầu đạn cho nhiều loại tên lửa khác nhau.


