Ukraine cảnh báo Nga tăng cường sử dụng UAV phản lực đạt tốc độ tới 500 km/h
Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky nhận định Nga có kế hoạch nâng tỷ lệ UAV phản lực lên 50%, đồng thời triển khai dòng Geran-4 mới với tốc độ vượt trội.
Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky vừa đưa ra cảnh báo về việc Nga đang lên kế hoạch gia tăng đáng kể tỷ lệ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công phản lực trên chiến trường. Động thái này được dự báo sẽ tạo ra những thách thức kỹ thuật mới cho hệ thống phòng không của Kiev và đòi hỏi các biện pháp ứng phó cấp bách.

Thách thức từ thế hệ UAV phản lực tốc độ cao
Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, ông Syrsky nhấn mạnh: “Đối phương đang có kế hoạch nâng tỷ lệ UAV tấn công phản lực lên 50%. Đây là thách thức mới đối với chúng tôi và cần có phản ứng kịp thời”. Việc Nga chuyển dịch sang sử dụng động cơ phản lực cho các phương tiện bay không người lái đánh dấu một bước tiến về mặt kỹ thuật, làm gia tăng áp lực lên mạng lưới phòng không của Ukraine.
Cố vấn quốc phòng cấp cao Ukraine Serhiy “Flash” Beskrestnov cung cấp thông tin chi tiết hơn khi cho biết Nga đang chuẩn bị đưa vào sử dụng dòng UAV phản lực Geran-4 mới. Loại vũ khí này có khả năng đạt tốc độ từ 400 - 500 km/h, nhanh hơn đáng kể so với dòng Geran-3 hiện nay vốn đạt vận tốc khoảng 300 km/h. Tốc độ cao rút ngắn thời gian phản ứng của các tổ đội phòng không và đòi hỏi các giải pháp đánh chặn chuyên dụng hơn.
Chiến thuật phòng thủ và năng lực đánh chặn của Ukraine
Mặc dù đối mặt với mối đe dọa mới, ông Syrsky cho rằng mức độ thiệt hại từ các cuộc không kích hằng ngày có thể đã trầm trọng hơn nếu Ukraine không liên tục phát triển hệ thống phòng không nhiều lớp. Thống kê trong tháng 5 cho thấy lực lượng Ukraine đã phá hủy hơn 3.500 UAV của Nga. Trong đó, các UAV đánh chặn chuyên dụng đang đóng vai trò then chốt khi tiêu diệt phần lớn các loại Shahed và Geran bị bắn hạ hiện nay.
Đáng chú ý, Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine đã đánh chặn hơn 1.200 UAV đối phương chỉ trong một tháng. Bên cạnh đó, không quân lục quân cũng tiêu diệt hơn 440 mục tiêu nhờ nâng cấp trực thăng với hệ thống phát hiện và khí tài ngắm bắn hiện đại. Theo ông Beskrestnov, tỷ lệ đánh chặn UAV kiểu Shahed đã tăng từ 10% trong mùa đông năm ngoái lên khoảng 50% hiện nay và kỳ vọng sẽ đạt mức 70 - 80% trong tương lai gần.

Năng lực sản xuất quốc phòng của Nga gia tăng mạnh mẽ
Theo báo cáo từ Bloomberg, Nga đang mở rộng quy mô sản xuất UAV với tốc độ kỷ lục. Trong tháng 4, sản lượng các hệ thống không người lái của Nga tăng 117% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng trung bình của lĩnh vực này trong năm 2025 dự kiến đạt khoảng 68%. Trong khi sản lượng xe tăng và xe bọc thép dần chạm ngưỡng công suất, lĩnh vực UAV vẫn tiếp tục bứt phá nhờ chi phí thấp và hiệu quả tác chiến cao.
Dữ liệu tình báo Ukraine cho thấy Nga đặt mục tiêu sản xuất tới 7,3 triệu UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) và 7,8 triệu UAV chiến đấu các loại vào năm 2026. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin xác nhận Nga đã sản xuất khoảng 1,4 triệu UAV trong năm 2024. Sự gia tăng về số lượng và sự cải tiến về công nghệ phản lực giúp Nga duy trì cường độ tấn công cao mà không tốn kém như các loại tên lửa truyền thống.
Yêu cầu cấp thiết về hệ thống phòng không hiện đại
Kết thúc chuyến thị sát tại Bộ tư lệnh Không quân miền Nam, Tổng tư lệnh Syrsky khẳng định Ukraine cần sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn tên lửa đánh chặn đang ngày càng khan hiếm. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các tổ hỏa lực cơ động, đơn vị phòng không tầm ngắn và đội chuyên trách đánh chặn UAV trong việc đối phó với các đợt tập kích hiệp đồng.
Để đối phó với thế hệ UAV phản lực mới, Ukraine đang tập trung nâng cấp hệ thống chỉ huy, mở rộng năng lực giám sát trên không và đẩy nhanh việc đưa các công nghệ đánh chặn mới vào thực tiễn chiến đấu. Sự hỗ trợ về hệ thống phòng không hiện đại và đạn dược từ các đối tác quốc tế vẫn là yếu tố then chốt để Kiev bảo vệ các khu vực trọng yếu trước sự thay đổi chiến thuật từ phía đối phương.


