Ukraine chỉ còn 1 xe tăng Stridsvagn 122 hoạt động sau tổn thất 90%
Dòng xe tăng hiện đại nhất của Thụy Điển gặp khó khăn tại Ukraine do trọng lượng 62 tấn và hỏa lực từ thiết bị bay không người lái, khiến tỷ lệ tổn thất tăng cao.
Lực lượng vũ trang Ukraine hiện chỉ còn duy nhất một chiếc xe tăng Stridsvagn 122 (Strv 122) có khả năng hoạt động trong tổng số 10 chiếc được Thụy Điển viện trợ vào giữa mùa hè năm 2023. Đây là tổn thất đáng kể đối với quân đội Ukraine khi dòng xe này từng được kỳ vọng là mũi nhọn tấn công nhờ khả năng bảo vệ vượt trội so với các mẫu xe tăng hiện có trong biên chế.

Thách thức từ trọng lượng và địa hình
Stridsvagn 122 là biến thể do Thụy Điển sản xuất dựa trên giấy phép từ dòng Leopard 2A5 của Đức, nhưng được tùy chỉnh với nhiều nâng cấp về giáp trụ. Tuy nhiên, chính những lớp giáp gia cố này đã đẩy trọng lượng của xe lên tới 62 tấn. Đây là một con số quá lớn so với hạ tầng giao thông và điều kiện địa chất tại nhiều khu vực tác chiến ở Ukraine.
Trong thực tế chiến trường, sau những cơn mưa lớn, những cỗ chiến xa này thường xuyên bị mắc kẹt tại các vùng đất lầy lội. Khi mất đi khả năng cơ động, Stridsvagn 122 trở thành mục tiêu tĩnh dễ bị tấn công bởi pháo binh hoặc máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet. Các chuyên gia quân sự nhận định rằng, trọng lượng quá lớn đã vô tình làm giảm giá trị tác chiến của xe trong điều kiện mùa mưa tại khu vực.
Công nghệ phòng thủ và giới hạn chịu đựng
Về lý thuyết, Stridsvagn 122 là một trong những mẫu xe tăng được bảo vệ tốt nhất thế giới. Xe được trang bị các module giáp bổ sung ở phần phía trước thân xe và tháp pháo để chống lại các loại đạn xuyên giáp. Bên cạnh đó, hệ thống phóng lựu khí dung GALAX của Pháp và bộ dụng cụ ngụy trang đa phổ Barracuda giúp xe giảm khả năng bị phát hiện bởi các cảm biến hồng ngoại và radar của đối phương.
Dù sở hữu hệ thống phòng thủ chủ động tiên tiến và vỏ giáp gia cố, Strv 122 vẫn không thể chống lại được các đòn đánh hội đồng hoặc hỏa lực đánh thẳng vào các điểm yếu khi xe không thể di chuyển. Hiện tại, chiếc xe tăng duy nhất còn lại của Ukraine đang được rút về hậu phương và không có kế hoạch triển khai ra tiền tuyến trong tương lai gần nhằm bảo toàn lực lượng.

Thông số kỹ thuật và khả năng hỏa lực
Stridsvagn 122 được Thụy Điển cải tiến toàn diện từ phiên bản gốc để phù hợp với yêu cầu khắt khe của quân đội nước này. Những cải tiến đáng chú ý bao gồm:
- Vũ khí chính: Pháo nòng trơn 120mm Rheinmetall L/44, có khả năng bắn nhiều loại đạn tiêu chuẩn NATO.
- Vũ khí phụ: Hai súng máy 7,62mm phục vụ cận chiến và phòng không tầm thấp.
- Hệ thống điều khiển hỏa lực: Khả năng phát hiện, nhận dạng và khóa mục tiêu nhanh chóng, cho phép nhắm bắn nhiều mục tiêu cùng lúc.
- Kíp lái: 4 người (do không có hệ thống nạp đạn tự động, tương tự các dòng xe tăng phương Tây khác).
- Khả năng lội nước: Được thiết kế để có thể đi qua các vùng nước sâu hơn so với phiên bản Leopard gốc.
Mặc dù sở hữu hỏa lực mạnh mẽ và hệ thống khóa mục tiêu hiện đại, nhưng số lượng quá ít (chỉ 10 chiếc) và thiếu sự hỗ trợ hậu cần cần thiết đã khiến Stridsvagn 122 không thể tạo ra bước ngoặt trên chiến trường. Phía Thụy Điển cũng cho biết chưa có kế hoạch cung cấp thêm các đợt xe tăng Strv 122 mới cho Ukraine trong thời gian tới.


