Ukraine cùng EU phản đối Nga tái nhập nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới

Theo Doanh Toại (thanhnien.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Các cường quốc hàng đầu châu Âu đã phản đối đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc để Nga gia nhập lại nhóm G7 vì "các lý do loại trừ Nga khỏi nhóm vào năm 2014 hiện vẫn còn hiệu lực".
Các cường quốc hàng đầu châu Âu đã phản đối đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc để Nga gia nhập lại nhóm G7 vì "các lý do loại trừ Nga khỏi nhóm vào năm 2014 hiện vẫn còn hiệu lực".
Cảnh sát Pháp tăng cường an ninh tại khu nghỉ dưỡng Biarritz, Pháp - nơi sẽ diễn ra hội nghị G7
Cảnh sát Pháp tăng cường an ninh tại khu nghỉ dưỡng Biarritz, Pháp - nơi sẽ diễn ra Hội nghị G7.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng sẽ “thích hợp” khi để Nga tái nhập nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới G7 vì nhiều vấn đề cần bàn thảo có liên quan tới Moscow. Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh G7 sẽ nhóm họp tại Pháp vào ngày 24/8.

Tuy nhiên, Đức, Pháp, Anh - đều là thành viên G7 - đã nhanh chóng bác bỏ ý kiến của Tổng thống Trump, nhắc lại rằng Nga đã bị loại khỏi nhóm sau khi sáp nhập Crimea từ Ukraine và sau đó ủng hộ một cuộc nổi dậy chống Kiev ở vùng công nghiệp Donbas thuộc miền Đông Ukraine, theo Reuters ngày 23/8.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy của Ukraine cũng lên tiếng ủng hộ quan điểm của các lãnh đạo EU. Ông cho rằng không có gì thay đổi liên quan tới Crimea và Donbas kể từ tháng 3/2014, thời điểm Nga bị loại khỏi nhóm.
Cùng quan điểm, một quan chức EU cho biết việc cho phép Nga quay lại nhóm mà không có điều kiện sẽ là “phản tác dụng và là dấu hiệu của sự yếu đuối”.
“EU vẫn giữ quan điểm rằng các lý do loại trừ Nga khỏi nhóm vào năm 2014 hiện vẫn còn hiệu lực như cách đây 5 năm. Vì vậy, EU sẽ phản đối ý tưởng khôi phục tư cách thành viên của Nga”, quan chức này nhấn mạnh.
Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng viện dẫn vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang của Nga tại Anh Sergei Skripal hồi năm ngoái là lý do không muốn để Moscow gia nhập G7. Anh và EU đều quy trách nhiệm cho Nga song Điện Kremlin đã phủ nhận mọi liên quan.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.