Ukraine đề xuất đổi công nghệ chống UAV lấy tiêm kích Mirage 2000-5 của Qatar
Kyiv đang nỗ lực thuyết phục Doha chuyển giao phi đội 12 tiêm kích Mirage 2000-5 đã qua sử dụng nhằm tăng cường năng lực phòng không trước các đợt tấn công bằng máy bay không người lái.
Ukraine vừa đưa ra đề xuất thỏa thuận trao đổi chiến lược với Qatar nhằm sở hữu phi đội tiêm kích Mirage 2000-5. Theo đó, Kyiv sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ và công nghệ máy bay không người lái (UAV) đánh chặn để đổi lấy các chiến đấu cơ mà Doha không còn nhu cầu sử dụng.

Bế tắc trong đàm phán chuyển giao phi đội
Dẫn nguồn tin từ Intelligence Online, sự hợp tác giữa Kyiv và Doha trong lĩnh vực phòng chống UAV đang gặp trở ngại chính liên quan đến phi đội Mirage 2000. Dù Ukraine đã bày tỏ sự quan tâm từ lâu, Qatar được cho là đang phớt lờ các yêu cầu này, khiến tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc.


Phi đội mà Ukraine nhắm tới bao gồm 9 chiếc Mirage 2000-5EDA (phiên bản một chỗ ngồi) và 3 chiếc Mirage 2000-5DDA (phiên bản hai chỗ ngồi). Đây là số máy bay Qatar đã mua từ thập niên 1990 và nỗ lực tìm kiếm bên mua lại trong nhiều năm qua.

Khả năng tác chiến của Mirage 2000-5
Ban đầu, công ty tư nhân ARES của Pháp từng quan tâm đến phi đội này để đào tạo phi công nhưng đã đóng cửa vào năm 2023 do khó khăn tài chính. Đến năm 2024, Indonesia cũng đã hoãn kế hoạch mua lại số máy bay này từ Qatar. Đáng chú ý, Mirage 2000-5EDA của Qatar là phiên bản hiện đại hóa vượt trội so với các mẫu tiêu chuẩn.


Mẫu tiêm kích này được trang bị trạm radar RDY thế hệ mới, cung cấp năng lực phát hiện mục tiêu trên không hiệu quả. Vũ khí chính của máy bay bao gồm tên lửa dẫn đường không đối không MICA và Magic 2, vốn đang được Không quân Ukraine sử dụng phổ biến.

Khả năng tích hợp vào Không quân Ukraine
Việc chuyển giao các máy bay từ Qatar được đánh giá là không gây khó khăn về mặt kỹ thuật, bởi phi công Ukraine đã có kinh nghiệm vận hành dòng Mirage 2000 của Pháp. Theo kế hoạch viện trợ của Paris, Ukraine dự kiến nhận từ 12 đến 20 chiếc Mirage 2000-5, mặc dù một chiếc đã bị tổn thất vào mùa hè năm 2025.


Hiện nay, lực lượng Ukraine đang triển khai tiêm kích Pháp để chống lại các mục tiêu trên không của Nga cũng như sử dụng bom dẫn đường AASM Hammer để tấn công các mục tiêu mặt đất. Việc bổ sung phi đội từ Qatar sẽ giúp gia tăng đáng kể mật độ bảo vệ bầu trời trước các mối đe dọa từ UAV và tên lửa hành trình.



