Ukraine dùng AI và shotgun trên drone để chặn UAV Nga
DroneHunter của Varta kết hợp shotgun cỡ nòng 12 và AI Dozor, nặng 2,3 kg, bắn hạ UAV ở 5–20 m; bộ cơ bản 300 USD, đạn 7–8 USD; 1 người điều khiển 5–7 drone
Ukraine giới thiệu DroneHunter, mô-đun đánh chặn tầng thấp kết hợp AI và shotgun cỡ nòng 12 nhằm đối phó UAV trinh sát và FPV của Nga ở cự ly rất gần. Theo Ukrainska Pravda và Dev.ua (5.12), hệ thống do Varta phát triển hướng tới phòng không giá rẻ, triển khai trực tiếp trên chiến hào để giảm phụ thuộc vào tên lửa phòng không đắt tiền.
Tổng quan
DroneHunter là mô-đun 2,3 kg gắn trên nhiều loại UAV thương mại hoặc tự chế (kích thước 18–38 cm), cho phép tiêu diệt mục tiêu trong vài giây cuối trước va chạm. Hỏa lực dùng shotgun cỡ nòng 12, cấu hình 2–4 nòng kích hoạt điện, tối ưu cho cự ly 5–20 m. Dozor AI hỗ trợ phát hiện, chỉ thị và tính toán phần tử bắn, nâng mức tự động hóa trong đánh chặn.
Phân tích kỹ thuật
Trọng tâm của hệ thống là mô-đun nhẹ, gắn nhanh, ưu tiên mật độ hỏa lực và độ tin cậy ở cự ly rất ngắn. Đạn cỡ nòng 12 sử dụng cơ cấu kích hỏa điện, cấu hình 2–4 nòng giúp tăng xác suất tiêu diệt khi mục tiêu cơ động nhanh. Varta cho biết bộ dụng cụ cơ bản gồm nòng, bảng mạch kích nổ và giá gắn có chi phí khoảng 300 USD; mỗi viên đạn giá 7–8 USD. Mô-đun đã được tích hợp trên hơn 10 loại UAV nội địa và trang bị cho hơn 20 đơn vị tác chiến.
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Trọng lượng mô-đun | Khoảng 2,3 kg |
| Nền tảng tích hợp | UAV kích thước 18–38 cm |
| Hỏa lực | Shotgun cỡ nòng 12; 2–4 nòng; kích hoạt điện |
| Cự ly tiêu diệt | 5–20 m |
| Phát hiện mục tiêu | 126 m (Dozor AI), ngay cả khi bị gây nhiễu điện tử |
| Năng lực điều khiển | 1 người điều khiển 5–7 drone |
| Chi phí bộ cơ bản | Khoảng 300 USD |
| Giá đạn | 7–8 USD/viên |
AI và tích hợp mạng chỉ huy
DroneHunter tích hợp Dozor AI của Varta, hoạt động trong mạng quản lý chiến trường DELTA của quân đội Ukraine. Hệ thống có khả năng tự động phát hiện và nhận diện UAV địch từ 126 m, ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử. AI tính toán góc bắn, cự ly và chỉ thị mục tiêu, cho phép một người điều khiển đồng thời 5–7 drone để tạo lớp phòng không cục bộ quanh sở chỉ huy, kho đạn hoặc cầu.
Chiến thuật tuyến đầu
Theo Le Monde, binh sĩ Ukraine hiện vẫn được huấn luyện bắn shotgun chống UAV FPV trong chương trình “Dronocide”, nhưng việc bắn trúng mục tiêu lao tới trong 2–3 giây đòi hỏi kỹ năng cao. Việc đưa shotgun lên chính UAV đánh chặn giúp chuyển gánh nặng phản xạ tức thời từ người lính sang nền tảng tự động, tạo các “trạm gác bay” lơ lửng ngay trên chiến hào. Thực tế triển khai cho thấy cấu hình này thường bố trí chặn UAV bay thấp và bảo vệ trận địa pháo trước các UAV cảm tử như Lancet, Molniya.
Thử nghiệm song song và hệ thống liên quan
Nhiều đơn vị tiền tuyến Ukraine cũng thử nghiệm gắn shotgun không giật lên các nền tảng như Mavic. Song song, xuất hiện các giải pháp chuyên biệt hơn: điển hình là Besomar 3210, một drone đánh chặn tái sử dụng giới thiệu tại Iron Demo 2025, đặt shotgun ở mũi, phối hợp camera nhiệt và thuật toán tự động xác định thời điểm khai hỏa để đánh chặn Shahed/Geran ở cự ly gần.
Ở phạm vi quốc tế, các UAV vũ trang như Songar (Thổ Nhĩ Kỳ) hay Smash Dragon (Israel) thể hiện xu hướng tương tự. Điểm khác biệt của DroneHunter là thiết kế tối ưu ngay từ đầu cho nhiệm vụ chống UAV, thay vì tấn công mục tiêu mặt đất.
Tác động và giới hạn
DroneHunter phù hợp học thuyết phòng không phân tầng, đóng vai trò “chốt chặn cuối cùng” ở cự ly 20 m ngay trên chiến hào. Hệ thống không thay thế được tên lửa phòng không hay khí tài gây nhiễu, nhưng cung cấp lựa chọn kinh tế để giảm thiểu rủi ro từ UAV cảm tử đối với lực lượng và khí tài có giá trị cao.


