Ukraine dùng tên lửa Flamingo tấn công kho đạn chiến lược tại Volgograd
Ukraine triển khai tên lửa hành trình FP-5 Flamingo tầm bắn 3.000km tấn công kho vũ khí lớn tại Volgograd, gây ra hàng loạt vụ nổ thứ cấp trên diện rộng.
Lực lượng vũ trang Ukraine vừa triển khai tên lửa hành trình tầm xa FP-5 Flamingo tấn công phá hủy một kho đạn dược quy mô chiến lược của Nga tại khu vực Volgograd. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận đợt tập kích nhắm vào cơ sở quân sự gần làng Kotluban, gây ra các vụ nổ thứ cấp dữ dội trên diện rộng.
Chi tiết đợt tập kích vào kho vũ khí chiến lược
Theo thông báo chính thức từ phía Ukraine, mục tiêu bị tấn công là doanh trại của đơn vị quân đội số 57229/51. Đây được đánh giá là một trong những địa điểm lưu trữ đạn dược lớn nhất của Quân đội Nga. "Nhiều vụ nổ mạnh đã được ghi nhận trong khuôn viên cơ sở quân sự này, tiếp theo là hàng loạt vụ nổ thứ cấp", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.
Bộ Quốc phòng Nga cũng đã xác nhận việc Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Flamingo trong khu vực này. Mặc dù ghi nhận tình trạng đạn dược phát nổ tại mục tiêu, phía Moskva tuyên bố các đơn vị phòng không đã phá hủy được 5 tên lửa của đối phương.

Phân tích kỹ thuật tên lửa hành trình FP-5 Flamingo
Tên lửa FP-5 Flamingo là dòng vũ khí hành trình mới nhất do Ukraine tự chế tạo, lần đầu tiên xuất hiện công khai vào cuối tháng 8/2025. Loại vũ khí này được thiết kế với chi phí sản xuất thấp nhưng sở hữu các thông số kỹ thuật đáng chú ý nhằm xuyên thủng các hệ thống phòng thủ hiện đại.
Về khả năng tác chiến, FP-5 Flamingo sở hữu đầu đạn xuyên phá nặng 1.150kg, cho phép phá hủy các công trình quân sự kiên cố. Tầm bắn công bố của loại tên lửa này vượt quá 3.000km, đạt tốc độ tối đa 950km/h. Đặc biệt, thân vỏ tên lửa được chế tạo từ vật liệu composite, giúp tối ưu trọng lượng và tăng khả năng tàng hình trước radar.
Khả năng kháng tác chiến điện tử
Đáng chú ý, các nhà phát triển tuyên bố Flamingo có khả năng "miễn nhiễm" trước các hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Điều này cho phép tên lửa duy trì quỹ đạo chính xác ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu nặng nề. Hiện nay, Ukraine cũng đang nghiên cứu tích hợp nhiều loại đầu đạn khác nhau cho dòng tên lửa này để đa dạng hóa mục tiêu tấn công.
Trước đó, tên lửa Flamingo cũng được ghi nhận đã tham gia tấn công bãi thử vũ khí Kapustin Yar, nơi Nga triển khai phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik. Việc liên tục sử dụng Flamingo cho thấy Ukraine đang đẩy mạnh năng lực tấn công tầm xa bằng các loại vũ khí tự sản xuất trong nước.


