Ukraine hủy bỏ 49 thỏa thuận với Nga; Đức xem xét ngăn chặn Huawei tnam gia mạng 5G

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đức xem xét bỏ Huawei khỏi mạng 5G; Thêm "nốt trầm" trong quan hệ Ukraine - Nga; Hàng chục người thiệt mạng do sạt lở đất tại Indonesia... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga cho phép các chuyên gia Đức giám sát Eo biển Kerch 

Tàu thuyền đi qua eo biển Kerch. Ảnh: THX/TTXVN
Tàu thuyền đi qua eo biển Kerch. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 18/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo Tổng thống nước này, ông Vladimir Putin đã chấp thuận đề xuất của Thủ tướng Đức Angela Merkel về việc cho phép các chuyên gia Đức giám sát Eo biển Kerch gần Báo đảo Crimea. Gần đây, khu vực thành trở thành điểm nóng khiến làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Theo tuyên bố của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga, Tổng thống Putin đã chấp thuận đề xuất của Berlin từ 1 tháng trước. Tuy nhiên, đại diện của Đức cho đến nay vẫn chưa tới đây. 

Liên quân Mỹ không kích khiến 20 dân thường thiệt mạng tại Đông Syria
Ukraine hủy bỏ 49 thỏa thuận với Nga; Đức xem xét ngăn chặn Huawei tnam gia mạng 5G  ảnh 2
Cảnh đổ nát ở Syria sau các cuộc xung đột. Nguồn: AFP/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin ngày 18/1, ít nhất 20 dân thường đã thiệt mạng sau các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào tỉnh Deir al-Zour ở miền Đông Syria đang được tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát. Trong số những người thiệt mạng có cả phụ nữ và trẻ em.

Các cuộc không kích này nhằm vào thị trấn Baghus, 1 trong 2 thị trấn cuối cùng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của IS tại vùng nông thôn miền Đông tỉnh Deir al-Zour. Đây là cuộc tấn công mới nhất trong loạt vụ ném bom nhằm vào thành trì cuối cùng do IS kiểm soát ở bờ Đông sông Euphrates thuộc miền Đông Syria.

Thêm "nốt trầm" trong quan hệ Ukraine - Nga

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 18/1, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin thông báo 49 thỏa thuận giữa nước này với Liên bang Nga đã bị hủy bỏ, đồng thời lưu ý khoảng 50 thỏa thuận nữa giữa hai bên sẽ có thể chung số phận.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Klimkin cho biết, Ukraine đã hủy bỏ 49 thỏa thuận với và cho biết Kiev vẫn đang tiếp tục cân nhắc hủy thêm các thỏa thuận với Moskva. Cụ thể, Ngoại trưởng Ukraine cho biết, phía này đang xem xét chấm dứt thêm khoảng 50 thỏa thuận với Nga và xem xét toàn bộ cơ sở thỏa thuận pháp lý với Nga.

Cựu lãnh đạo UKIP dự báo về cuộc trưng cầu ý dân thứ hai

Chú thích ảnh
Tuần hành ở thủ đô London, Anh, ngày 20/10/2018, kêu gọi Chính phủ cho phép công dân nước này có tiếng nói cuối cùng về Brexit. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 18/1, cựu lãnh đạo đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP), Nigel Farage, người có tư tưởng dân túy và ủng hộ Brexit cho rằng, Vương quốc Anh dường như sẽ trì hoãn thời điểm rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và nhiều khả năng sẽ diễn ra một cuộc trưng cầu ý dân khác liên quan đến vấn đề này. 

Trong khi đó, trong một bức thư được đăng tải trên báo "The Times", tân Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer kêu gọi Anh tiếp tục là thành viên của EU, thay vì rời khỏi khối này.

Đức xem xét bỏ Huawei khỏi mạng 5G 

Bốt quảng cáo công nghệ 5G của Huawei tại một hội chợ ở Bắc Kinh, Trung Quốc hồi tháng 9/2018. Ảnh: Reuters.

Bốt quảng cáo công nghệ 5G của Huawei tại một hội chợ ở Bắc Kinh, Trung Quốc hồi tháng 9/2018. Ảnh: Reuters

Tờ Handelsblatt của Đức dẫn các nguồn tin từ chính phủ cho biết, Berlin đang xem xét việc ban hành các tiêu chuẩn bảo mật mà Huawei hiện không thể đáp ứng, nhằm ngăn chặn tập đoàn viễn thông Trung Quốc tham gia mạng di động 5G. Tờ báo tiết lộ thêm rằng các quan chức còn đang cân nhắc thay đổi luật viễn thông như một giải pháp để hạn chế hoạt động của Huawei.

Động thái này dường như đối lập với quan điểm Chính phủ Đức đưa ra hồi tháng 10/2018, khi họ tuyên bố không có cơ sở pháp lý để loại bỏ bất cứ nhà cung cấp nào ra khỏi việc triển khai mạng 5G sắp tới, bất chấp cảnh báo của Mỹ. 

Hàng chục người thiệt mạng do sạt lở đất tại Indonesia

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm những người mất tích sau vụ lở đất ở Sukabumi, Tây Java, Indonesia ngày 1/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Mưa lớn liên tục những ngày qua đã gây ra một vụ lở đất ở làng Krasnak, huyện Magelang, tỉnh Trung Java của Indonesia. Vụ sạt lở ngày 18/1 đã chôn vùi 29 ngôi nhà, làm 32 người chết, 3 người bị thương và 1 người bị mất tích. 

Đoạn đường huyết mạch kết nối huyện Magelang và huyện Purworejo ở tỉnh này cũng bị vùi lấp, khiến giao thông khu vực bị tê liệt. Quyền Trưởng Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai huyện Magelang, ông Edy Susanto cho biết khối đất đá sạt lở lên tới 1-3 mét. Cơ quan này đang phải huy động các phương tiện để dọn dẹp các mảnh vỡ và đất đá, cây đổ chặn đường giao thông.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.