Ukraine khẳng định quan hệ với Đức và Pháp không bị tác động bởi điện đàm giữa Zelensky và Trump

(Baonghean.vn) - Andrei Ermak, trợ lý của Tổng thống Ukraine khẳng định, mối quan hệ hợp tác giữa Ukraine, Pháp và Đức không bị ảnh hưởng sau khi bản ghi cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Zelensky và Tổng thống Donald Trump được tiết lộ.
Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Trump đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Ảnh minh họa
Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Trump đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Ảnh minh họa

"Không ai gọi cả. Tôi nghĩ, sự liên lạc giữa các nhà lãnh đạo chỉ diễn ra khi có trường hợp khẩn. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại rằng, tốc độ và nền tảng của những cuộc tham vấn mà chúng tôi có được với Pháp và Đức vẫn sẽ diễn ra, không có sự thay đổi nào. Sự hợp tác của ba quốc gia vẫn thắt chặt" - Andrei Ermak, trợ lý của Tổng thống Ukraine trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình "1+1", và cho biết thêm trong thời gian sớm nhất, lãnh đạo các quốc gia sẽ có trao đổi trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh "Định dạng Normandy" (bao gồm 4 nước: Đức, Nga, Pháp, Ukraine).

Một cuộc điện đàm vào tháng 7 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã gây ra vụ bê bối lớn ở Washington trong thời gian gần đây, và trở thành nguyên nhân chính dẫn đến ông chủ Nhà Trắng chính thức bị luận tội. 
Trong đoạn ghi âm của cuộc điện đàm được công bố, nhà lãnh đạo Mỹ đã chỉ trích Đức và các nước châu Âu khác không hỗ trợ đầy đủ cho Ukraine. Đáp lại, tổng thống Ukraine đã đồng ý vời quan điểm đó và cáo buộc Pháp không tuân thủ chế độ biện pháp trừng phạt, chống lại Nga. 
Theo kết quả thăm dò của kênh ABC được công bố vào hôm 29/9, hơn 60% người dân Mỹ cho rằng, nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Zelensky là một vấn đề nghiêm trọng. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.