Ukraine ký hiệp ước quốc phòng 10 năm với Qatar, hướng tới hợp tác sâu rộng tại vùng Vịnh
Ukraine ký kết thỏa thuận quốc phòng thời hạn 10 năm với Qatar. Đây là một phần trong chuỗi các thỏa thuận với các quốc gia vùng Vịnh nhằm đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa và UAV, giữa bối cảnh Kiev nỗ lực thiết lập các mối quan hệ đối tác mới.

Theo AFP, chính phủ Qatar cho biết thỏa thuận quốc phòng ký kết ngày 28/3 bao gồm hợp tác phòng chống các mối đe dọa từ tên lửa và UAV. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran đang đẩy mạnh các chiến dịch không kích nhắm vào các quốc gia láng giềng.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong chuyến công du bất ngờ tới các quốc gia vùng Vịnh, thông báo Ukraine và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã nhất trí hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Thỏa thuận đạt được sau khi Iran nhắm mục tiêu vào các nước trong khu vực để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel.
Đầu tuần này, trong chuyến thăm tới vương quốc Saudi Arabia, Ukraine cũng đã ký kết một thỏa thuận phòng không tương tự với quốc gia này.
"Chúng tôi đang thảo luận về một kế hoạch hợp tác 10 năm. Ukraine đã ký thỏa thuận tương ứng với Saudi Arabia, vừa ký một thỏa thuận tương tự với Qatar và sắp tới sẽ ký với UAE" - Tổng thống Zelensky phát biểu với các phóng viên ngày 28/3.
Trong một thông báo phát đi trong chuyến thăm của ông Zelensky, Bộ Quốc phòng Qatar khẳng định, thỏa thuận với Ukraine "bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, phát triển đầu tư chung và trao đổi kinh nghiệm trong việc đối phó với tên lửa cũng như các hệ thống bay không người lái".
Kể từ khi xung đột bùng phát tại khu vực, các nhà sản xuất UAV của Ukraine đã nhận được nhiều đơn đặt hàng từ Trung Đông. Ông Zelensky khẳng định, Ukraine "chắc chắn đã làm thay đổi cục diện địa chính trị", đồng thời nhấn mạnh rằng "hiện nay, chắc chắn không ai có thể hỗ trợ hiệu quả bằng kinh nghiệm chuyên môn như chúng tôi".
Theo AFP, Ukraine hiện đang quảng bá hệ thống phòng thủ chống UAV của mình là tốt nhất thế giới. Kiev đã đề xuất phương án trao đổi các thiết bị đánh chặn của mình để lấy các tên lửa phòng không đắt đỏ hơn nhiều, mà các nước vùng Vịnh đang sử dụng để đánh hạ UAV của Iran.
Yevgen Magda, chuyên gia chính trị kiêm Giám đốc Viện Chính sách Thế giới có trụ sở tại Kiev nhận định với AFP rằng, ông Zelensky "nhìn thấy ở khu vực này cả nguồn lực tài chính lẫn cơ hội để vực dậy ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine".


