Ukraine 'ly hôn' Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG

(Baonghean.vn) - Kiev đang chuẩn bị mọi công tác cuối cùng để rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) - Thứ trưởng Bộ ngoại giao Ukraine Paven Klimkin cho biết trên chương trình truyền hình “112 - Ukraine” hôm 10/10.

Ông Klimkin khẳng định, mặc dù việc rút khỏi SNG không dễ dàng gì bởi có rất nhiều thỏa thuận liên quan, song “trách nhiệm của Ukraine đã hết. Hiện chúng tôi đang hoàn thành những công việc cuối cùng,để giải quyết những thỏa thuận này.”

Rạn nứt với Nga là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc Ukraine muốn rút khỏi SNG. Ảnh: Internet.
Rạn nứt với Nga là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc Ukraine muốn rút khỏi SNG. Ảnh: Internet.

Trước đó, tháng 12/2014, sau khi ra mắt, chính quyền mới của Ukraine đã tuyên bố về ý định chấm dứt quy chế thành viên và sự tham gia của Ukraine trong các tổ chức của SNG.

Ukraine rời khỏi SNG là việc sớm muộn sẽ xảy ra. Không thể phủ nhận vai trò nhất định của SNG trong việc góp phần duy trì hòa bình, ngăn chặn sự phá sản về mặt kinh tế, đảm bảo an ninh cho các nước thành viên.

Tuy nhiên so với thành công, những hạn chế, yếu kém trong SNG có phần nhiều hơn. Một số nước SNG bộc lộ ý muốn thoát khỏi “vùng ảnh hưởng” của Nga, nghiêng về Mỹ và các nước phương Tây. Họ bắt đầu điều chỉnh cơ chế quân sự theo các tiêu chuẩn của NATO. Tiến trình liên kết kinh tế của SNG diễn ra chậm chạp, vai trò của SNG trên diễn đàn kinh tế thế giới cũng khá mờ nhạt.

Từ số thành viên ban đầu 12 nước, càng về sau các thành viên càng tỏ ra không mặn mà với SNG, riêng Gruzia năm 2009 đã tách hẳn khỏi khối này.

Mỹ Nga

(Theo Ria)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.