Ukraine mở rộng quy mô và mục tiêu tập kích bằng drone vào lãnh thổ Nga
Chiến dịch tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine chuyển trọng tâm từ dầu khí sang hạ tầng điện và căn cứ quân sự, ghi nhận hơn 240 vụ tập kích đầu năm 2026.
Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF) đang thực hiện chiến dịch tấn công tầm xa với quy mô mở rộng, nhắm vào các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ Nga. Theo báo cáo từ USF, chỉ trong hai tháng đầu năm 2026, Ukraine đã thực hiện hơn 240 cuộc tập kích, chuyển dịch trọng tâm từ hạ tầng dầu khí sang lưới điện dân sự, hệ thống sưởi và các căn cứ quân sự quan trọng.
Từ hạ tầng dầu khí đến mạng lưới điện dân sự
Trong năm 2025, chiến dịch của Ukraine tập trung chủ yếu vào ngành năng lượng Nga. Theo dữ liệu từ USF, khoảng 80% trong số 120–150 đợt không kích từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2025 nhắm vào các nhà máy lọc dầu, giàn khoan và kho chứa nhiên liệu. Đáng chú ý, nhà máy lọc dầu của Rosneft tại Ryazan đã bị tấn công ít nhất 7 lần, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống tháp cracking.
Các cuộc tập kích này đã khiến công suất lọc dầu của Nga giảm khoảng 300.000 thùng/ngày. Đến cuối tháng 12 năm 2025, tổng công suất chế biến dầu quốc gia của Nga ước tính đã giảm từ 20% đến 25%. Nhịp độ tấn công hiện tại vẫn duy trì ở mức cao với khoảng 2–4 đợt mỗi ngày, nhắm vào các mục tiêu nằm trong tầm bắn từ 500 đến 800 km tính từ điểm phóng.

Tình trạng gián đoạn năng lượng tại Belgorod
Bước sang năm 2026, thành phố Belgorod và các khu vực lân cận trở thành tiêu điểm của các đợt tấn công bằng "bầy drone". Số vụ xâm nhập không phận tại đây tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm trước, với các đợt tập kích quy mô lên tới 150 UAV trong một đêm. Mục tiêu không còn chỉ là kho nhiên liệu mà mở rộng sang các trạm biến áp, nhà máy nhiệt điện và đường dây truyền tải.
Hệ quả là tình trạng mất điện diện rộng và hư hỏng hệ thống sưởi công cộng diễn ra phổ biến. Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết khoảng 25% tòa nhà dân cư tại Belgorod đối mặt với nguy cơ phải sơ tán do hạ tầng sưởi ấm không thể khắc phục kịp thời. Trong đêm 18 rạng sáng 19/2, hai trạm biến áp trọng yếu tiếp tục bị đánh trúng, gây mất điện cho phần lớn khu vực có quy mô dân số khoảng 1,5 triệu người này.
Vô hiệu hóa hệ thống phòng không và căn cứ quân sự
Bên cạnh hạ tầng dân sự, USF đã bắt đầu nhắm trực tiếp vào các hệ thống phòng thủ và đơn vị vận hành drone của Nga. Đơn vị đặc nhiệm "Trung tâm Độc lập số 1" thuộc USF đã triển khai các cuộc tấn công chính xác vào các tổ hợp phòng không hiện đại của Nga.
| Hệ thống/Căn cứ | Vị trí | Tình trạng ghi nhận |
|---|---|---|
| Pantsir-S1 | Gần Kerch và Hvardiiske | Bị drone tiếp cận và đánh trúng |
| S-300VM (SA-20) | Gần Mariupol | Vô hiệu hóa bệ phóng |
| Căn cứ Kacha và Belbek | Bán đảo Crimea | Bị tập kích bởi hơn 200 UAV đồng loạt |
| Kho tên lửa đất đối đất | Làng Pasechnoe | Ghi nhận thiệt hại thiết bị |
Thiếu tá Robert “Madyar” Brovdi, chỉ huy USF, xác nhận đơn vị này đã mở chiến dịch chuyên biệt nhắm vào các điểm phóng drone của đối phương. Trong một đợt phản công kéo dài 24 giờ vào đầu tháng 2, USF tuyên bố đã phá hủy hoặc làm hư hại 121 drone tầm xa và đánh trúng 44 điểm phóng của Nga. Việc vô hiệu hóa các hệ thống phòng không như Pantsir-S1 và S-300VM được xem là bước đệm cho các đợt không kích quy mô lớn hơn vào những căn cứ quân sự chiến lược tại Crimea.


