Ukraine nêu điều kiện để khởi động hòa đàm với Nga

Lan Hạ (Theo Reuters, Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 17/2, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, loại trừ khả năng tiến hành hòa đàm với Moskva trừ khi Nga rút quân khỏi Ukraine, khẳng định lại lập trường của Kiev trước thềm diễn ra Hội nghị An ninh Munich.
Ảnh minh họa. Ảnh: AP

Ảnh minh họa. Ảnh: AP

Đăng trên trang Twitter, ông Podolyak nhấn mạnh: "Để hợp pháp hóa chính trị toàn cầu và an ninh toàn cầu thực chất, phải kết thúc chiến tranh bằng chiến thắng của Ukraine. Đàm phán chỉ có thể bắt đầu khi Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Các lựa chọn khác chỉ tạo điều kiện cho Nga có thêm thời gian tập hợp lại lực lượng và tiếp tục chiến sự bất cứ lúc nào". Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nằm trong số các quan chức hàng đầu tham dự Hội nghị An ninh Munich.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland liên quan tới các cuộc tấn công nhằm vào bán đảo Crimea một lần nữa cho thấy sự can dự của Washington trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Trả lời họp báo, bà Zakharova nêu rõ: "Bà ấy tự cho phép mình đưa ra một loạt tuyên bố gây sốc và vô lý... Một lần nữa, chúng ta chứng kiến sự can dự của Mỹ vào cuộc xung đột ở Ukraine, đó là cung cấp vũ khí số lượng lớn, cung cấp thông tin tình báo, và ngang nhiên tham gia lập kế hoạch tác chiến".

Theo bà Zakharova, Mỹ có nhiều vấn đề nội bộ cần phải giải quyết ngoài vấn đề UKraine. Người phát ngôn này khuyên bà Victoria Nuland hãy chú ý đến những khinh khí cầu màu trắng và vật thể bay không xác định (UFO) trên không phận Mỹ.

Trước đó ngày 16/2, bà Victoria Nuland cho biết, Mỹ ủng hộ Ukraine tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự trên bán đảo Crimea, khẳng định đó là những mục tiêu hợp pháp./.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.