Ukraine nhận lô radar chống pháo mới từ Mỹ

(Baonghean.vn) -Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 2/7 thông báo nước này vừa nhận 1 lô radar chống pháo mới từ Mỹ. Những thiết bị này sẽ được Kiev triển khai tại vùng Donbass đang bị chiến tranh tàn phá.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko mong muốn nhận được khoản viện trợ “toàn diện” từ Mỹ và NATO. Ảnh: Sputnik.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko mong muốn nhận được khoản viện trợ “toàn diện” từ Mỹ và NATO. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Petro Poroshenko cho hay, với lô thiết bị mới này, Ukraine mong muốn sẽ “nâng cao hợp tác” với Mỹ.

Lô thiết bị Mỹ cung cấp cho Ukraine lần này gồm 14 hệ thống radar, trong đó có cả radar hạng nhẹ AN/TPQ-49 và radar chống pháo AN/TPQ-36. Đây được coi là khắc tinh của đạn pháo và tên lửa, với thiết kế hiện đại có thể phát hiện cũng như tự vệ trước các loại pháo và tên lửa tấn công, trang web của Tổng thống Ukraine cho biết.

Các radar AN/TPQ-36 có thể dò tìm và định vị chính xác các vị trí bắn cũng như điểm đạn rơi của súng cối, vũ khí pháo binh hay các hệ thống phóng tên lửa bắn loạt.

Hệ thống radar này đã được quân đội Mỹ sử dụng trong nhiều năm qua, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên quân đội Ukraine được bàn giao và sở hữu loại thiết bị tinh vi này.

Phát biểu trong lễ bàn giao, Tổng thống Poroshenko cho hay: “Với phạm vi hoạt động khoảng 25 km, hệ thống radar này sẽ giúp phát hiện kịp thời các cuộc tấn công có thể xảy ra, nhằm chống lại Quân đội chính phủ tại Donbass”. “Nó cũng sẽ tránh được cái chết của “hàng trăm người”, ông nói.

“Ukraine cần chuẩn bị sẵn sàng trước bất cứ mối đe dọa tấn công nào. Nếu thực sự có 1 cuộc tấn công chống lại chúng tôi, đừng cố gắng thử xem Ukraine triển khai pháo binh trong bao lâu để chống cự”, Tổng thống Poroshenko nói.

Nói về việc bàn giao các thiết bị radar mới, Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh: “Đây chỉ là một phần của kế hoạch hỗ trợ quân sự mà chính phủ Mỹ dự kiến ​​sẽ cung cấp cho Ukraine trong năm nay”.

Ông cũng cho biết, Kiev đang chờ gói hỗ trợ mới trị giá 500 triệu USD từ Washington đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi thực sự mong muốn, những bước đi này sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Ukraine”.

Trước đây, đã từng có thông tin Mỹ thông qua gói viện trợ 335 triệu USD cho phía Ukraine, bao gồm việc cung cấp, chuyển giao các công nghệ quân sự mới cho Kiev. Từ năm 2014, Mỹ cũng đã đào tạo, huấn luyện cho quân đội Ukraine cũng như cung cấp nhiều thiết bị phòng thủ cho quân đội nước này.

Với Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới tại Ba Lan, chính phủ Ukraine hy vọng sẽ nhận được một gói viện trợ quân sự “toàn diện” từ liên minh này.

Trong một động thái nhằm hâm nóng quan hệ cũng như đảm bảo chắc chắn sẽ nhận được khoản viện trợ mới, Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman vừa qua đã chỉ trích phía Nga đang đẩy nhanh sự hiện diện “gần với biên giới với các nước thuộc NATO”.

Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ được tổ chức Vacsava, Ba Lan ngày 8-9/7 tới.

Khang Duy

(Theo Sputnik)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.