Ukraine phá hủy đài radar 50N6E của hệ thống phòng không S-350 Vityaz tại Donetsk

Thành Vinh10/01/2026 11:19

Cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại Donetsk đã vô hiệu hóa đài radar đa năng 50N6E, thành phần cốt lõi của hệ thống tên lửa phòng không S-350 Vityaz hiện đại của Nga.

Lực lượng Quốc phòng Ukraine vừa thực hiện đòn tập kích thành công, phá hủy đài radar 50N6E thuộc hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-350 Vityaz của Nga tại khu vực Donetsk. Đây là một tổn thất đáng kể đối với mạng lưới phòng thủ phòng không của Nga tại chiến trường này.

Máy bay không người lái Ukraine phá hủy radar 50N6E của hệ thống S-350 Vityaz tại vùng Donetsk.
Máy bay không người lái tấn công của Ukraine đã phá hủy radar 50N6E thuộc hệ thống S-350 Vityaz ở vùng Donetsk.

Chi tiết cuộc tập kích bằng UAV

Cuộc tấn công được thực hiện bởi hai máy bay không người lái (UAV) cảm tử, dẫn đến một đám cháy lớn bùng phát ngay trên xe mang đài radar. Theo các nguồn tin quân sự, đơn vị thực hiện nhiệm vụ này là Tiểu đoàn Asgard, một lực lượng chuyên trách trực thuộc Lữ đoàn Hệ thống Không người lái Nemesis số 412 của Ukraine.

Đáng chú ý, trước đó đã có sự nhầm lẫn trong việc xác định mục tiêu. Một số thông tin ban đầu từ kênh Telegram "Spy's Dossier" cho rằng phương tiện bị phá hủy là radar 9S32 của hệ thống S-300V. Tuy nhiên, các phân tích hình ảnh sau đó đã xác nhận chính xác đây là đài radar 50N6E của hệ thống S-350 Vityaz mới hơn.

So sánh đài radar 50N6E và 9S32 để xác định hệ thống bị phá hủy tại Donetsk.
Đài radar 50N6E của S-350 Votyaz đã bị phá hủy chứ không phải 9S32 thuộc hệ thống S-300V.

Vai trò chiến lược của radar 50N6E

Radar đa chức năng 50N6E đóng vai trò là "mắt thần" và thành phần điều phối then chốt của tổ hợp S-350 Vityaz. Hệ thống này sở hữu các thông số kỹ thuật ấn tượng trong tác chiến phòng không hiện đại:

  • Khả năng phát hiện: Tự động nhận diện đồng thời tới 100 mục tiêu trên không.
  • Khả năng bám sát: Theo dõi và chỉ thị mục tiêu cho tối đa 8 tên lửa cùng lúc để tiêu diệt các mối đe dọa.
  • Phạm vi tác chiến: Hệ thống S-350 Vityaz có thể bắn hạ các mục tiêu khí động học ở khoảng cách 60 km, độ cao 30 km và các mục tiêu đạn đạo trong tầm bắn 30 km.

Việc phá hủy radar 50N6E thực tế đã vô hiệu hóa khả năng chiến đấu của cả một khẩu đội S-350 đi kèm, vì hệ thống này không thể dẫn đường cho tên lửa nếu thiếu đài chỉ huy và giám sát này.

Tình trạng triển khai hệ thống S-350 Vityaz

Hiện nay, số lượng các khẩu đội S-350 Vityaz trong biên chế Quân đội Nga vẫn còn khá hạn chế. Đây là hệ thống phòng không thế hệ mới được kỳ vọng sẽ thay thế dần các dòng S-300 đời cũ. Ngoài mục tiêu trang bị nội địa, Nga cũng đang nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu loại vũ khí này sang các thị trường như Ấn Độ nhằm huy động thêm nguồn kinh phí để tái sản xuất và duy trì dây chuyền công nghệ.

Theo dữ liệu từ Militarnyi, vụ tập kích này là một phần trong chiến dịch có hệ thống của Ukraine nhằm làm suy yếu năng lực phòng không của đối phương tại các khu vực trọng điểm gần tiền tuyến.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Ukraine phá hủy đài radar 50N6E của hệ thống phòng không S-350 Vityaz tại Donetsk
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO