Ukraine phá hủy radar dẫn đường 9S32M1 hiếm gặp của hệ thống phòng không S-300V
Lực lượng Ukraine vừa vô hiệu hóa trạm radar 9S32M1 thuộc hệ thống S-300V tại Donetsk bằng UAV tầm trung, đánh dấu lần hiếm hoi khí tài này bị tổn thất trên chiến trường.
Lực lượng Hệ thống Không người lái (SBS) của Ukraine vừa công bố video tiêu diệt trạm radar dẫn đường 9S32M1, một thành phần quan trọng và hiếm gặp thuộc hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300V. Vụ tấn công được xác nhận xảy ra vào ngày 5 tháng 1 tại khu vực Donetsk, do các chuyên gia thuộc Lữ đoàn NEMESIS 412 thực hiện.

Theo dữ liệu hình ảnh, một máy bay không người lái (UAV) tầm trung chưa xác định loại đã bắn trúng trực tiếp vào module ăng-ten radar. Cú va chạm chính xác gần như chắc chắn đã vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng tác chiến của xe chiến đấu này, đồng thời có thể gây hư hại cho khung gầm và kíp lái đi kèm.
Khả năng tác chiến của trạm radar 9S32M1
9S32M1 là trạm radar dẫn đường tên lửa đa kênh 3 tọa độ (3D), đóng vai trò "mắt thần" điều khiển hoạt động tác chiến của toàn bộ hệ thống S-300V. Khí tài này sử dụng radar xung đồng bộ hoạt động trong dải sóng centimet, cho phép theo dõi và dẫn bắn cực kỳ chính xác.
Đặc điểm kỹ thuật nổi bật của 9S32M1 bao gồm:
- Công nghệ ăng-ten mảng pha: Cung cấp khả năng quét chùm tia điện tử mà không cần xoay cơ học, giúp tăng tốc độ phản ứng và duy trì hoạt động liên tục.
- Khả năng dẫn bắn đa kênh: Trạm có thể đồng thời điều khiển tối đa 12 tên lửa đánh chặn hướng vào 6 mục tiêu khác nhau cùng lúc.
- Tầm phát hiện lớn: Đối với mục tiêu là máy bay chiến đấu bay ở độ cao từ 5 km, radar có tầm tầm phát hiện lên đến 140-150 km.
Ngoài nhiệm vụ dẫn đường, 9S32M1 còn quản lý hoạt động của các bệ phóng và thiết bị nạp năng lượng, biến nó thành yếu tố then chốt trong mạng lưới phòng không đa tầng.
Mục tiêu cực kỳ hiếm gặp trên chiến trường
Việc phá hủy được 9S32M1 được coi là một thành công lớn về mặt chiến thuật của Ukraine do số lượng khí tài này xuất hiện trên chiến trường là rất hạn chế. Theo dữ liệu từ dịch vụ phân tích nguồn mở ORYX, kể từ đầu cuộc xung đột, chỉ có 2 trạm radar thuộc dòng này (bao gồm 9S32M1 và 9S19M2) được ghi nhận là bị phá hủy.
Hệ thống 9S32M1 thực hiện tìm kiếm mục tiêu theo từng khu vực và có khả năng theo dõi tự động hoặc nhận chỉ định tham số từ các trạm chỉ huy bên ngoài. Việc mất đi một trạm radar dẫn đường như 9S32M1 sẽ khiến các bệ phóng tên lửa S-300V xung quanh trở nên vô dụng nếu không có sự hỗ trợ thay thế kịp thời, làm suy yếu đáng kể năng lực phòng thủ tại khu vực triển khai.


