Ukraine phá hủy xe nạp đạn 9T452 thuộc tổ hợp BM-27 Uragan tại tỉnh Lugansk
Đơn vị Lasar của Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái ném bom hạng nặng để tấn công cụm thiết bị quân sự Nga ở hậu phương tỉnh Lugansk, phá hủy xe nạp đạn của hệ thống Uragan và xe chỉ huy.
Đơn vị Lasar thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine vừa thực hiện cuộc tấn công chính xác, phá hủy một cụm thiết bị quân sự của lực lượng Nga tại khu vực hậu phương thuộc tỉnh Lugansk. Trong số các khí tài bị tiêu diệt, đáng chú ý nhất là xe vận tải kiêm bốc dỡ 9T452 thuộc hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) BM-27 Uragan.
Sử dụng UAV hạng nặng tấn công hậu phương
Dựa trên công tác phân tích và trinh sát từ máy bay không người lái (UAV), lực lượng Ukraine đã phát hiện nhóm thiết bị của quân đội Nga tập trung cách đường giao tranh khoảng 30 - 40km. Đây là khu vực được tính toán nhằm tránh tầm hoạt động của các loại UAV cảm tử (FPV) thông thường.
Thay vì sử dụng FPV, binh sĩ đơn vị Lasar đã triển khai máy bay không người lái ném bom hạng nặng để tấn công các mục tiêu đã xác định. Theo thông báo từ đơn vị, vào thời điểm bị tập kích, chiếc xe 9T452 đang chở đầy đạn dược, dẫn đến các vụ nổ thứ cấp khiến phương tiện bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài ra, cuộc tấn công còn bắn trúng một xe chỉ huy và tham mưu cùng 2 phương tiện cơ giới khác đang đậu tại địa điểm này.

Đặc điểm kỹ thuật của hệ thống BM-27 Uragan
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan (mã định danh GRAU là 9P140) là một trong những loại vũ khí hỏa lực mạnh được biên chế trong quân đội Liên Xô từ năm 1975. Đây là phiên bản phát triển từ hệ thống BM-21 Grad, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu diện rộng như cụm trú quân, kho tàng bến bãi và các đơn vị bọc thép.
Thông số và khả năng tác chiến
Hệ thống Uragan sử dụng kết cấu 16 ống phóng rocket cỡ nòng 220mm, được lắp đặt trên khung gầm xe tải việt dã ZIL-135 8x8. Tổ hợp này có khả năng triển khai nhiều loại đạn khác nhau, từ đạn nổ phá mảnh, đạn nhiệt áp đến đạn chùm chống tăng và chống bộ binh.
- Tầm bắn tối đa: 35km.
- Thời gian phóng loạt: 20 giây để bắn hết 16 quả đạn.
- Thời gian tái nạp: 15 - 20 phút (cần sự hỗ trợ của xe 9T452).
- Diện tích sát thương: Lên tới 4,3ha.
- Khả năng cơ động: Chuyển trạng thái từ hành quân sang chiến đấu trong khoảng 3 phút.
Việc phá hủy xe vận tải kiêm bốc dỡ 9T452 được đánh giá là một đòn đánh quan trọng vào năng lực hậu cần của tổ hợp Uragan. Do mỗi quả đạn 220mm có trọng lượng lớn, việc tái nạp thủ công là không thể thực hiện, khiến toàn bộ xe phóng 9P140 trở nên vô dụng nếu không có xe nạp đạn đi kèm. Đặc tính cơ động cao của khung gầm bánh lốp 8x8 giúp Uragan có thể nhanh chóng rời trận địa sau khi khai hỏa, tuy nhiên việc bị phát hiện và tấn công tại khu vực tập kết hậu phương cho thấy hiệu quả từ công tác trinh sát đường không của Ukraine.


