Ukraine phản đối Nga trở lại PACE; Tổng thống Trump áp thêm lệnh trừng phạt nặng Iran

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ukraine "đình công" để phản đối Nga trở lại cơ quan nhân quyền châu Âu; Tổng thống Trump áp thêm lệnh trừng phạt nặng Iran; Israel chặn hoạt động vận chuyển nhiên liệu tới Dải Gaza... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Tổng thống Trump áp thêm lệnh trừng phạt nặng Iran

Tổng thống Trump áp thêm lệnh trừng phạt nặng Iran - Ảnh 1.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trừng phạt bổ sung đối với Iran tại Nhà Trắng ngày 24/6. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters ngày 24/6 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhắm thẳng vào lãnh tụ tối cao của Iran, đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei,  người ông cho rằng chịu trách nhiệm về lối "hành xử thù địch" của Tehran. "Các biện pháp trừng phạt thông qua sắc lệnh sẽ chặn lãnh tụ tối cao Iran và văn phòng của ông ấy, cũng như những người thân tín với ông ấy, tiếp cận các nguồn tài chính và hỗ trợ" - ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ khẳng định các biện pháp trừng phạt có thể chấm dứt vào ngày 25/6, hoặc "kéo dài nhiều năm", phụ thuộc vào hồi đáp của Iran. Ông Trump cho hay ông vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với các nhà lãnh đạo Iran. Tuy nhiên Tehran đã từ chối đề nghị đàm phán, trừ khi Washington dỡ bỏ trừng phạt. 

Ukraine "đình công" để phản đối Nga trở lại cơ quan nhân quyền châu Âu

Một phiên họp Hội đồng Nghị viện của Ủy hội châu Âu tại Strasbourg, Pháp hồi năm 2011. Ảnh: AFP.

Một phiên họp Hội đồng Nghị viện của Ủy hội châu Âu tại Strasbourg, Pháp hồi năm 2011. Ảnh: AFP

Nghị sĩ Volodymyr Ariev, trưởng phái đoàn Ukraine tại Hội đồng Nghị viện của Ủy hội châu Âu (PACE), ngày 25/6 tuyên bố họ quyết định "tạm ngừng tham gia công việc của PACE, trừ các vấn đề liên quan tới việc tước quyền của phái đoàn Nga" tại cơ quan này, nhằm phải đối quyết định tái kết nạp Nga.

Trước đó, PACE, cơ quan giám sát nhân quyền của Ủy hội châu Âu, quyết định cho phép các đại diện của Nga trở lại hội đồng, sau khi họ bị tước quyền bỏ phiếu do vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm 2014. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông thất vọng với quyết định này. "Tôi đã cố gắng thuyết phục Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng việc phái đoàn Nga trở lại PACE chỉ có thể xảy ra sau khi Moskva đáp ứng những yêu cầu chính của hội đồng. Thật đáng tiếc khi các đối tác châu Âu không lắng nghe chúng tôi", Zelensky viết trên Facebook. Trong khi đó, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã ca ngợi quyết định của PACE. "Đây là một sự kiện rất tích cực. PACE không thể hoạt động trọn vẹn nếu thiếu sự tham gia của Nga", ông cho biết, nói thêm rằng đây là "chiến thắng của lẽ thường". 

Lãnh đạo Hàn Quốc - Nhật Bản không gặp song phương bên lề Hội nghị G20

Chú thích ảnh

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không gặp song phương bên lề Hội nghị G20. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 25/6, Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) cho biết không có cuộc gặp nào đã được lên kế hoạch giữa lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại Osaka, Nhật Bản vào cuối tuần này. Một quan chức giấu tên của Nhà Xanh nêu rõ cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ không diễn ra tại Hội nghị G20. Quan chức trên nhấn mạnh Hàn Quốc luôn sẵn sàng tổ chức cuộc gặp này, song phía Nhật Bản lại không như vậy. Hiện Tokyo vẫn chưa phản hồi về đề nghị tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh của Seoul. 

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản thời gian qua đã trở nên căng thẳng kể từ sau khi tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết buộc tập đoàn Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. phải bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động thời chiến. Hàn Quốc đã đề xuất thành lập quỹ bồi thường chung để giải quyết vấn đề này, song Nhật Bản đã từ chối.

Israel chặn hoạt động vận chuyển nhiên liệu tới Dải Gaza

Xe tải đi qua cửa khẩu Kerem Shalom ở Rafah, phía nam Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Xe tải đi qua cửa khẩu Kerem Shalom ở Rafah, phía nam Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 25/6, Israel đã chặn hoạt động vận chuyển nhiên liệu tới Dải Gaza nhằm đáp trả việc các quả bóng bay mang theo mồi lửa được thả từ vùng đất ven biển của người Palestine bay sang lãnh thổ nước này. Trong một tuyên bố, COGAT, đơn vị quân sự Israel phụ trách các vấn đề dân sự Palestine, cho biết quyết định trên được đưa ra sau "vụ thả bóng bay mang mồi lửa từ Dải Gaza sang Israel" gây hỏa hoạn tại khu vực biên giới. Việc vận chuyển nhiên liệu đã bị tạm dừng tại cửa khẩu thương mại Karem Shalom trong sáng 25/6 và Israel sẽ tiếp tục đóng cửa khẩu này "cho tới khi có thông báo tiếp theo".

Hoạt động vận chuyển nhiên liệu, do Qatar tài trợ cho Dải Gaza qua biên giới Israel, được triển khai theo thỏa thuận ngừng bắn được Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas kiểm soát Dải Gaza nhất trí hồi cuối năm ngoái. Thỏa thuận này do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ nhằm giảm thiểu tình trạng thiếu nhiên liệu tại vùng đất vốn đang dần kiệt quệ vì sự phong tỏa của Israel.

Đảng Bảo thủ sẽ công bố tân thủ tướng Anh vào ngày 23/7

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt (trái) và cựu Ngoại trưởng Boris Johnson. Ảnh: AFPTTXVN
Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt (trái) và cựu Ngoại trưởng Boris Johnson. Ảnh: AFPTTXVN

Đảng Bảo thủ cầm quyền của Anh ngày 25/6 thông báo thông tin về người chiến thắng trong cuộc đua giành vị trí đứng đầu đảng Bảo thủ và trở thành thủ tướng kế nhiệm bà Theresa May sẽ được công bố vào ngày 23/7 tới. Ngày 20/6 vừa qua, các nghị sỹ đảng Bảo thủ tại Hạ viện Anh đã tổ chức bỏ phiếu chọn danh sách ứng cử viên cuối cùng cho vị trí lãnh đạo đảng và thủ tướng Anh thay bà May.

Kết quả là 2 ứng cử viên gồm cựu Ngoại trưởng Boris Johnson và Ngoại trưởng Jeremy Hunt đã giành được số phiếu cao nhất để bước vào vòng bỏ phiếu quyết định. Hai ứng cử viên này sẽ có 1 tháng để vận động và thuyết phục 160.000 thành viên đảng Bảo thủ thông qua các cuộc tranh luận và chất vấn trên toàn quốc. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.