Ukraine phê duyệt robot mặt đất Vepr cho các nhiệm vụ tác chiến đa năng
Bộ Quốc phòng Ukraine chính thức cấp phép triển khai robot mặt đất Vepr, thiết bị có khả năng tải trọng 350kg phục vụ hậu cần và sơ tán y tế trên chiến trường.
Bộ Quốc phòng Ukraine vừa chính thức phê duyệt đưa hệ thống robot mặt đất (UGV) Vepr vào sử dụng trong các hoạt động chiến đấu. Quyết định được đưa ra vào ngày 3/6, đánh dấu bước tiến mới trong việc ứng dụng công nghệ không người lái dựa trên những cải tiến từ thực tiễn chiến trường kể từ năm 2024.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành
Hệ thống Vepr được thiết kế dưới dạng một phương tiện mặt đất không người lái đa năng, sở hữu khả năng vận chuyển tải trọng lên đến 350kg. Theo thông số kỹ thuật được công bố, robot có tầm hoạt động tối đa khoảng 40km. Trong các nhiệm vụ thực tế, thiết bị có thể di chuyển quãng đường 20km theo một hướng để thực hiện nhiệm vụ trước khi quay trở lại căn cứ.
Để đảm bảo hiệu quả trong môi trường tác chiến phức tạp, nền tảng này được trang bị hệ thống camera tích hợp và các giao thức liên lạc tiên tiến. Cấu trúc này cho phép người điều khiển duy trì quyền kiểm soát liên tục và nắm bắt tình hình thực địa trong điều kiện chiến trường đầy thách thức.
Vai trò sơ tán y tế và hỗ trợ hậu cần
Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của hệ thống Vepr là sơ tán binh lính bị thương. Thiết bị có khả năng vận chuyển cùng lúc tối đa 2 người, giúp giảm thiểu rủi ro cho lực lượng cứu hộ khi không phải trực tiếp tiến vào các khu vực nguy hiểm có hỏa lực mạnh.
Bên cạnh vai trò y tế, Vepr còn đảm nhiệm các chức năng hậu cần thiết yếu tại tiền tuyến bao gồm:
- Vận chuyển đạn dược, lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết.
- Cấu hình linh hoạt cho các hoạt động rà phá bom mìn.
- Thiết lập thành nền tảng tấn công cho các nhiệm vụ tấn công một chiều khi cần thiết.
Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Ukraine, các hệ thống robot mặt đất hiện đóng vai trò then chốt trong duy trì sức mạnh quân sự, với tần suất thực hiện khoảng 10.000 nhiệm vụ mỗi tháng trên khắp các tuyến phòng thủ.


