Ukraine phóng kỷ lục UAV vào Nga, phòng không bắn hạ 287

CTVX12/12/2025 12:27

Bộ Quốc phòng Nga nói bắn hạ 287 UAV trên 11 khu vực. Cùng thời điểm, Không quân Ukraine báo Nga dùng 3 Iskander-M và 151 UAV tấn công; Ukraine chặn 85 mục tiêu.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đêm 10, rạng sáng 11/12, Ukraine triển khai số lượng máy bay không người lái lớn chưa từng có vào lãnh thổ Nga; các hệ thống phòng không Nga đánh chặn 287 UAV trên 11 khu vực. Cùng thời điểm, theo Không quân Ukraine, Nga tiến hành một cuộc tấn công hỗn hợp bằng 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 151 UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine; đến 10h ngày 11/12, phía Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa 85 mục tiêu, gồm 83 UAV và 2 tên lửa.

Ukraine phóng số lượng kỷ lục UAV vào lãnh thổ Nga và phản ứng của phòng không Nga - Ảnh 1.
Ukraine phóng số lượng kỷ lục UAV vào lãnh thổ Nga và phản ứng của phòng không Nga - Ảnh 1.

Tổng quan

Các đợt tập kích UAV vào lãnh thổ Nga được phía Nga mô tả là diễn ra gần như hằng ngày trong thời gian gần đây. Những mục tiêu thường bị nhắm đến gồm kho dầu, cơ sở sản xuất thuốc súng, nhà máy vũ khí và các sân bay quân sự. Phía Ukraine cho biết trong đêm 10 rạng sáng 11/12, Nga tấn công “hỗn hợp” bằng tên lửa đạn đạo và UAV vào hạ tầng trọng yếu của Ukraine, các đòn đánh trúng 34 khu vực; mảnh vỡ từ mục tiêu bị bắn hạ rơi xuống nhiều địa điểm.

Bên công bốDiễn biến và số liệu chính
Bộ Quốc phòng NgaĐánh chặn 287 UAV Ukraine trên 11 khu vực lãnh thổ Nga trong đêm 10, rạng sáng 11/12.
Không quân UkraineTrong cùng khung thời gian, Nga phóng 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 151 UAV; đến 10h ngày 11/12, phòng không Ukraine vô hiệu hóa 85 mục tiêu (83 UAV, 2 tên lửa); đòn đánh nhắm vào 34 khu vực.

Phân tích kỹ thuật

Thông tin từ hai phía cho thấy mật độ sử dụng UAV và tên lửa cao, với đặc điểm then chốt là “tập kích hỗn hợp” kết hợp nhiều loại phương tiện tấn công. Ở phía Nga, số liệu 287 UAV bị bắn hạ trong một đêm phản ánh quy mô bão hòa mà các hệ thống phòng không phải xử lý trên diện rộng (11 khu vực). Về phía Ukraine, số 85 mục tiêu bị vô hiệu hóa trong tổng 154 phương tiện tấn công do phía Ukraine công bố (3 tên lửa + 151 UAV) tương ứng tỷ lệ đánh chặn khoảng 55% theo phép tính số học đơn giản từ dữ liệu đã nêu.

Các con số nhấn mạnh hai đặc trưng kỹ thuật của tác chiến bằng UAV trong xung đột hiện nay: thứ nhất, khối lượng lớn giúp kéo giãn mạng lưới phòng không theo chiều rộng và chiều sâu; thứ hai, kết hợp đường bay khác nhau và nhiều loại phương tiện (UAV và tên lửa đạn đạo) tạo ra tải nhiệm vụ đồng thời cho cảnh giới, chỉ huy – kiểm soát và hỏa lực đánh chặn.

Đối với phía Nga, việc tuyên bố đánh chặn trên 11 khu vực gợi mở yêu cầu phân tán cảm biến và hỏa lực, cũng như sự điều phối theo khu vực. Đối với phía Ukraine, việc nêu rõ mốc thời gian “đến 10h ngày 11/12” cho thấy quá trình đánh giá, xác nhận mục tiêu bị vô hiệu hóa được cập nhật theo tiến độ, phù hợp với đặc điểm kéo dài nhiều giờ của các đợt tập kích đêm.

Chiến thuật

Theo mô tả từ phía Nga, những mục tiêu thường bị UAV tập kích gồm kho dầu, cơ sở sản xuất thuốc súng, nhà máy vũ khí và sân bay quân sự. Đây là các điểm có giá trị quân sự – hậu cần, nếu bị gián đoạn sẽ ảnh hưởng đến năng lực tác chiến và chuỗi cung ứng đạn dược, nhiên liệu, cũng như hoạt động của không quân.

Khái niệm “tấn công hỗn hợp” phía Ukraine nêu ra ở chiều ngược lại cho thấy cách kết hợp UAV với tên lửa đạn đạo. Về mặt chiến thuật, cách tiếp cận này tận dụng số lượng UAV lớn để tăng mật độ tiếp cận mục tiêu và phân tán hỏa lực phòng không, trong khi tên lửa đạn đạo bổ sung khả năng tấn công vào các điểm mục tiêu trọng yếu với quỹ đạo và tốc độ khác biệt.

Việc các mảnh vỡ rơi xuống nhiều địa điểm ở Ukraine, theo báo cáo của Không quân Ukraine, là hệ quả thường gặp khi phòng không đánh chặn trên không phận đô thị và khu vực đông dân cư. Điều này đặt ra yêu cầu thông báo sớm, quản lý vùng nguy hiểm và xử lý hiện trường sau đánh chặn.

So sánh theo dữ liệu công bố

  • Quy mô: Phía Nga nhấn mạnh kỷ lục về số lượng UAV bị bắn hạ (287) trên diện 11 khu vực; phía Ukraine mô tả một đợt tấn công hỗn hợp vào 34 khu vực.
  • Hướng tấn công: UAV Ukraine nhắm vào lãnh thổ Nga; Nga sử dụng đồng thời UAV và tên lửa đạn đạo Iskander-M vào hạ tầng Ukraine.
  • Kết quả đánh chặn: Nga công bố số UAV bị bắn hạ; Ukraine công bố số mục tiêu bị vô hiệu hóa (83 UAV, 2 tên lửa) và mốc thời gian cập nhật.

Tác động

Các đợt tập kích dày đặc với số lượng lớn phương tiện bay không người lái cho thấy áp lực lên mạng lưới phòng không hai phía đang gia tăng. Nhóm mục tiêu có giá trị quân sự – hậu cần như kho dầu, cơ sở thuốc súng, nhà máy vũ khí và sân bay quân sự tiếp tục nằm trong vùng rủi ro cao. Về phía phòng thủ, việc phải bảo vệ diện rộng trong thời gian dài đòi hỏi duy trì cảnh giới liên tục và xử lý đồng thời nhiều làn tiếp cận.

Các số liệu trong bài đều do phía Nga và phía Ukraine công bố trong thông báo chính thức của họ. Bài viết không đưa ra kết luận ngoài phạm vi dữ liệu được nêu.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Ukraine phóng kỷ lục UAV vào Nga, phòng không bắn hạ 287
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO