Ukraine ra lệnh sơ tán bắt buộc ở khu vực Donetsk

Theo Hoàng Phạm (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Kiev ngày 30/7 đã ra lệnh sơ tán bắt buộc khỏi các khu vực ở Donetsk hiện vẫn nằm trong sự kiểm soát của các lực lượng Ukraine.

Giải thích về quyết định này, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết, người dân trong khu vực sẽ không có hệ thống sưởi ấm trong những tháng mùa Đông.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, bà Vereshchuk nói rằng, do thiếu khí đốt và mất điện trên diện rộng, sẽ không có hệ thống sưởi ấm ở khu vực Donetsk trong giai đoạn mùa Đông, vì vậy, 200.000 - 220.000 người dân sẽ phải sơ tán.

Ảnh minh họa: Getty

Ảnh minh họa: Getty

“Hoàn toàn không có nguồn cung cấp khí đốt trong khu vực, tất cả các đường ống dẫn khí đốt có thể sửa chữa đều đang được sửa chữa”, bà Irina Vereshchuk nói, đồng thời cáo buộc các lực lượng đối phương vẫn liên tiếp phá hủy các hệ thống này.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine trước đó cáo buộc rằng, từ trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự, quân đội Ukraine đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự.

Bà Vereshchuk nhấn mạnh, việc sơ tán bắt buộc được luật pháp Ukraine cho phép. Những người từ chối rời đi sẽ phải ký một văn bản xác nhận họ hiểu hậu quả của một quyết định như vậy và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không sơ tán.

Theo bà Vereshchuk, Zaporizhia có thể sẽ là điểm tiếp theo cần phải sơ tán vì 65% khu vực này không có nguồn cung cấp khí đốt.

Bà Vereshchuk cho biết thêm, các nhà chức trách đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để cung cấp cho người sơ tán chỗ ở và các dịch vụ xã hội thích hợp.

“Chúng tôi đã có kế hoạch về việc những người này sẽ được tái định cư ở đâu, ở những vùng nào, và con cái của họ sẽ học tập ở đâu”, bà Vereshchuk nói.

Trước đó, ngày 29/7, Chính phủ Ukraine đã ủng hộ sáng kiến thành lập một trung tâm điều phối, chịu trách nhiệm giám sát việc sơ tán khỏi Donbass.

“Donetsk hiện đang đứng trước bờ vực một thảm họa nhân đạo. Các hoạt động thù địch vẫn tiếp tục diễn ra, cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Người dân không chỉ có nguy cơ hứng chịu đạn pháo, họ cũng sẽ không dễ dàng tồn tại trong điều kiện thiếu ánh sáng, hệ thống sưởi ấm, thuốc men và thực phẩm vào mùa Đông. Giải pháp chính là sơ tán”, Chính phủ Ukraine cho biết trong một tuyên bố./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.