Ukraine ra mắt UAV Salyut săn drone Shahed và lá chắn Patriot tại Okinawa
Ukraine triển khai UAV Salyut có tốc độ 320km/h để đánh chặn drone Shahed, trong khi Mỹ duy trì lưới lửa Patriot PAC-3 bảo vệ chiến lược khu vực Okinawa.
Ukraine vừa chính thức đưa vào tác chiến UAV Salyut, một loại thiết bị bay đánh chặn nội địa chuyên tiêu diệt drone cảm tử Shahed nhờ tốc độ cao và hệ thống bám bắt tự động. Đồng thời, các hoạt động phòng thủ tên lửa tại Okinawa và dự án đóng tàu tuần tra của Philippines cũng ghi nhận những bước tiến mới trong cấu trúc an ninh khu vực.
UAV Salyut: Hung thần mới của Ukraine săn tìm drone Shahed
Các kỹ sư Ukraine đã phát triển thành công UAV đánh chặn Salyut dựa trên những kinh nghiệm thực tế tại tiền tuyến. Hệ thống này được thiết kế để đối phó trực tiếp với các loại UAV tấn công như Gerbera, Zala và đặc biệt là dòng Shahed vốn gây nhiều khó khăn cho hệ thống phòng không truyền thống.
Dự án Salyut gây chú ý khi chuyển từ giai đoạn nghiên cứu sang tác chiến thực tế chỉ trong hai tháng. Nhóm phát triển đã thiết lập xưởng dã chiến gần mặt trận, sử dụng máy in 3D và các công cụ kỹ thuật để điều chỉnh thiết kế theo phản hồi trực tiếp từ binh sĩ. Video thực tế từ Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 47 Magura cho thấy Salyut đã thực hiện thành công các vụ đánh chặn mục tiêu trên không.

Thông số kỹ thuật ấn tượng của UAV Salyut
Salyut không chỉ ưu việt về khả năng cơ động mà còn tích hợp các công nghệ bám bắt hiện đại:
- Tốc độ tối đa: 320 km/h
- Tốc độ hành trình: 180 - 200 km/h
- Thời gian bay: 20 phút
- Bán kính tác chiến: 20 km
- Trần bay: 6 km
- Công nghệ: Camera ảnh nhiệt, tự động khóa và bám mục tiêu
Mỹ củng cố mạng lưới phòng không Patriot PAC-3 tại Okinawa
Tại Tây Thái Bình Dương, Quân đội Mỹ đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ với hệ thống Patriot PAC-3 tại đảo Okinawa. Trung đoàn Pháo phòng không số 1 (1-1 ADA) đảm nhiệm việc vận hành các tổ hợp này nhằm tạo ra một "ô che chắn" bảo vệ các căn cứ không quân và cảng biển chiến lược trong chuỗi đảo thứ nhất.
Hệ thống Patriot PAC-3 được tối ưu hóa để tiêu diệt các mục tiêu bằng công nghệ "hit-to-kill" (va chạm trực tiếp), mang lại hiệu quả cao đối với tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Nền tảng của hệ thống là radar mảng pha AN/MPQ-65, có khả năng giám sát mục tiêu khí động ở cự ly trên 150km và theo dõi tên lửa đạn đạo từ khoảng cách hơn 100km.

Việc duy trì lá chắn Patriot tại đây được đánh giá là trụ cột quan trọng trong chiến lược răn đe, đặc biệt trước các mối đe dọa từ kho tên lửa tầm xa của Triều Tiên và các biến động an ninh trong khu vực.
Philippines mở rộng đội tàu tuần tra lớp Teresa Magbanua
Trong một diễn biến khác về an ninh biển, Chính phủ Philippines đã mời Tập đoàn Mitsubishi Shipbuilding của Nhật Bản tham gia đóng mới 5 tàu tuần tra phản ứng đa nhiệm (MMRV) dài 97 mét. Đây là giai đoạn 3 của Dự án Nâng cao Năng lực An toàn Hàng hải (MSCIP), nhằm nâng tổng số tàu tuần tra xa bờ lớp Teresa Magbanua của Philippines lên 7 chiếc.
Các tàu này được phát triển dựa trên thiết kế lớp Kunigami của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, với lượng giãn nước khoảng 2.260 tấn. Dự án được tài trợ chủ yếu thông qua các khoản vay từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Đặc tính vận hành của lớp Teresa Magbanua
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Lượng giãn nước | 2.260 tấn |
| Tốc độ tối đa | 24 hải lý/giờ (44,4 km/h) |
| Tầm hoạt động | 4.000 hải lý (7.408 km) |
| Thời gian bám biển | Trên 15 ngày |
| Trực thăng hỗ trợ | Airbus H145 |
Việc duy trì cùng một lớp tàu trong các giai đoạn nâng cấp giúp Cảnh sát biển Philippines (PCG) tối ưu hóa chi phí vận hành, đồng thời tăng cường khả năng chấp pháp trên các vùng biển trọng yếu.


