Ukraine sẽ phải ngừng bắn với Nga vào mùa Đông?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hứng chịu thương vong đáng kể, tiến công chậm, Ukraine không giành được chiến thắng nào kể từ khi mở cuộc phản công. Dưới sức ép của phương Tây, có thể Ukraine sẽ buộc phải ngừng bắn với Nga vào mùa Đông tới. 

 Capture.JPG
Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở thành phố Bakhmut. Ảnh: Getty

Tờ Die Welt (Đức) nhận định, cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang hứng chịu nhiều tổn thất, và không thể đưa ra đòn đánh mạnh mẽ trước Nga trong mùa Đông tới. Do vậy, Kiev buộc phải tham gia đàm phán hòa bình với Moskva dưới áp lực lớn từ phương Tây.

Theo nguồn tin trên, điều này có nghĩa là Nga sẽ kiểm soát các vùng lãnh thổ như hiện tại – khoảng 17% lãnh thổ của Ukraine, vô thời hạn. Một đường dây liên lạc mới sẽ được thiết lập, cả Nga và Ukraine sẽ coi đó là biên giới tạm thời. Xung đột sẽ bị đóng băng.

Với diễn biến này, tư cách thành viên của Ukraine trong NATO và EU sẽ “còn rất xa vời”, bởi các nước phương Tây - được xem như những "nhà đầu tư” khó có thể bỏ thêm chi phí, do tình hình không chắc chắn, khó đoán định, và sự phục hồi của Ukraine sẽ chậm hơn nhiều so với dự kiến.

Về phía Ukraine, tờ Die Welt nhấn mạnh, việc không giành được chiến thắng trên mặt trận có khả năng khiến sự thất vọng ngày càng gia tăng trong quân đội và người dân. Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Năng lượng Ukraine, Alexander Kharchenko cho biết, việc cung cấp điện trong mùa Đông tới còn khó khăn hơn nhiều, so với năm ngoái.

Còn phương Tây ngày càng tỏ rõ sự thất vọng lớn về cách thức phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Các chính phủ phương Tây hiện thừa nhận rằng, "quân đội Ukraine không còn khả năng duy trì các cuộc đột phá, và tổ chức các cuộc chinh phạt quy mô lớn, dù được trang bị vũ khí hiện đại”. Washington, Berlin và London luôn giữ thái độ im lặng trước những lời chỉ trích từ phía Kiev, rằng, việc cung cấp vũ khí không đủ là nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của quân đội Ukraine.

Ngày 23/7, Ria Novosti dẫn lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko khẳng định, cuộc phản công của Ukraine đã thất bại. Theo ông Putin, Ukraine mất hơn 26.000 binh sĩ kể từ khi bắt đầu phản công hồi đầu tháng 6.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.