Ukraine sử dụng UAV FPV phá hủy pháo tự hành 2S1 Gvozdika của Nga tại Zaporizhia
Trung đoàn xung kích 210 của Ukraine vừa công bố video tiêu diệt pháo tự hành 2S1 Gvozdika bằng thiết bị bay không người lái (UAV) FPV, làm nổi bật hiệu quả của vũ khí giá rẻ trong tác chiến hiện đại.
Trung đoàn xung kích độc lập 210 của Ukraine vừa thực hiện cuộc tấn công chính xác bằng máy bay không người lái (UAV) FPV, phá hủy thành công một khẩu pháo tự hành 2S1 Gvozdika của lực lượng Nga tại khu vực Zaporizhia. Hoạt động tác chiến này được đơn vị ghi hình và đăng tải công khai trên kênh Telegram chính thức.

Nhận diện mục tiêu thông qua đặc điểm kỹ thuật
Theo phân tích từ đoạn phim được công bố, hệ thống pháo tự hành của Nga đã bị phát hiện khi đang ở vị trí bắn đã được ngụy trang. Người điều khiển UAV đã nhanh chóng triển khai đòn tấn công cảm tử vào phương tiện cơ giới này.
Cụ thể, các chuyên gia quân sự nhận diện đây là dòng 2S1 Gvozdika dựa trên cấu trúc tháp pháo đặc trưng. Thiết kế tháp pháo của dòng này khá thấp và đặc biệt không có cơ cấu chống giật (chống lật) lộ rõ phía trên nòng pháo như một số dòng pháo tự hành khác. Những chi tiết kỹ thuật này là cơ sở then chốt để xác định chủng loại khí tài bị tiêu diệt.
Thống kê thiệt hại của lực lượng pháo binh
Đáng chú ý, tổn thất đối với các hệ thống pháo tự hành của Nga trên chiến trường hiện nay đang ở mức rất đáng kể. Theo các dữ liệu thống kê, số lượng pháo 2S1 Gvozdika bị phá hủy hoặc thu giữ đã vượt quá con số 174 khẩu.
Tuy nhiên, đây chưa phải là dòng pháo chịu thiệt hại nặng nề nhất. Các báo cáo chỉ ra rằng:
- Hệ thống 2S3 Akatsiya: Ghi nhận 191 khẩu bị loại khỏi vòng chiến đấu.
- Hệ thống 2S19 Msta-S: Chịu tổn thất nặng nề nhất với khoảng 256 hệ thống đã bị lực lượng Ukraine phá hủy hoặc thu giữ.

Thách thức đối với khí tài truyền thống
Sự gia tăng hiệu quả của các dòng UAV cảm tử giá rẻ đang đặt ra những thách thức lớn đối với vai trò của pháo binh và xe tăng trên chiến trường hiện đại. Khả năng cơ động cao, chi phí thấp và độ chính xác của UAV FPV khiến các phương tiện bọc thép hạng nặng vốn có chi phí sản xuất lớn trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.
Nhìn chung, việc tiêu diệt khẩu 2S1 Gvozdika tại Zaporizhia một lần nữa minh chứng cho sự thay đổi trong học thuyết tác chiến, nơi các phương tiện không người lái đang dần chiếm ưu thế trong việc vô hiệu hóa các hỏa lực truyền thống của đối phương.


