Ukraine tấn công các cơ sở năng lượng của Nga 23 lần
Phía Nga cho biết, từ ngày 18-31/3, Lực lượng vũ trang Ukraine đã vi phạm lời hứa không tấn công các cơ sở năng lượng 23 lần.

Theo ước tính của RIA Novosti, từ ngày 18/3 đến ngày 31/3, Lực lượng vũ trang Ukraine đã vi phạm quyết định ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga 23 lần.
Ngày 24/3, các cuộc đàm phán giữa các nhóm chuyên gia của Nga và Mỹ đã diễn ra tại Riyadh, Saudi Arabia. Kết quả là, các bên đã nhất trí xây dựng cơ chế cấm tấn công vào các cơ sở năng lượng ở Nga và Ukraine trong thời gian 30 ngày, bắt đầu từ ngày 18/3. Sau đó, Điện Kremlin đã công bố danh sách các cơ sở năng lượng mà phía Nga và Mỹ đã nhất trí, bao gồm các nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn dầu và khí đốt và các cơ sở lưu trữ, nhà máy điện, trạm biến áp, máy biến áp và nhà phân phối, nhà máy điện hạt nhân và đập thủy điện.
Trước đó, vào ngày 19/3, vài giờ sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga, Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội tạm thời ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Trong khi đó, chính quyền Kiev đã phát động một cuộc tấn công bằng ba máy bay không người lái tấn công vào một cơ sở ở làng Kavkazskaya thuộc Kuban, nơi xử lý việc vận chuyển dầu từ bồn chứa đường sắt đến hệ thống đường ống CPC.
Ngoài ra, trong số các cuộc tấn công, Kiev đã chọn các cơ sở hạ tầng năng lượng ở các vùng Bryansk, Belgorod, Saratov, Kursk, cũng như ở Crimea.
Vì vậy, vào ngày 24/3, một máy bay không người lái của Ukraine đã bị chặn trên bầu trời Crimea, nhắm vào thiết bị mặt đất của cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm Glebovskoye. Cùng ngày, Kiev đã tiến hành hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào trạm phân phối khí đốt Valuyka ở vùng Belgorod, gây hư hại cho thiết bị công nghệ của trạm này.
Ngoài ra, vào ngày 31/3, sau một cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine, một đường dây cao thế đã bị hỏng và nguồn cung cấp điện cho người tiêu dùng trong gia đình ở các quận Sevsky và Suzemsky thuộc vùng Bryansk đã bị cắt.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, nhấn mạnh, Mỹ có khả năng theo dõi dữ liệu về các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga. Đồng thời, quân đội đang tuân theo lệnh của Tổng thống Putin và không tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine; không có lệnh nào khác được nhận từ Tổng tư lệnh tối cao.
Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng, Kiev tiếp tục gây tổn hại đến cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự của Nga, thực tế đang làm mọi cách để phá vỡ các thỏa thuận Nga-Mỹ đã đạt được về các biện pháp từng bước để giải quyết xung đột Ukraine, bất chấp tuyên bố công khai của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc thông qua các sáng kiến này.