Ukraine tấn công cơ sở quân sự Nga bằng tên lửa Flamingo tầm xa 1.400 km
Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine dùng tên lửa Flamingo tấn công nhà máy Votkinsk cách biên giới 1.400 km, đánh dấu bước tiến của công nghiệp quốc phòng nội địa.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/2 xác nhận quân đội nước này đã triển khai tên lửa hành trình nội địa Flamingo trong cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở công nghiệp quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Đây được xem là một trong những đòn tập kích tầm xa nhất bằng vũ khí tự chế của Kiev kể từ khi xung đột bùng phát.
Chi tiết vụ tấn công vào nhà máy chiến lược Votkinsk
Cuộc tấn công diễn ra vào ngày 21/2, nhắm trực tiếp vào nhà máy tại Votkinsk, một thị trấn công nghiệp thuộc Cộng hòa Udmurt của Nga. Vị trí này cách biên giới Ukraine khoảng 1.400 km. Theo ông Zelensky, các đơn vị vận hành đã thực hiện đòn đánh chính xác, khẳng định đây là thành tựu quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào vũ khí phương Tây.

Nhà máy Votkinsk là mục tiêu có giá trị chiến lược cao, nơi sản xuất các hệ thống vũ khí chủ chốt của Nga, bao gồm tên lửa đạn đạo cho tổ hợp Iskander và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Bulava. Các nhóm phân tích nguồn mở của Ukraine đã công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại tại một xưởng sản xuất với phần mái bị thủng và các dấu vết cháy xém rõ rệt.
Năng lực kỹ thuật của tên lửa hành trình Flamingo
Ukraine thường so sánh Flamingo với dòng tên lửa Tomahawk của Mỹ nhờ sử dụng động cơ phản lực cánh quạt và khả năng bay tầm thấp. Theo giới chức Kiev, loại tên lửa này có các đặc điểm kỹ thuật đáng chú ý:
- Tầm bắn: Có thể đạt tối đa 3.000 km, dù trong vụ tấn công này ghi nhận ở mức 1.400 km.
- Chi phí: Được thiết kế tối ưu hóa để có giá thành thấp hơn các dòng tên lửa phương Tây tương đương.
- Vận hành: Quá trình chuẩn bị phóng từ mặt đất mất khoảng 40 phút.
Về năng lực sản xuất, công ty FirePoint đặt mục tiêu đạt sản lượng 7 quả mỗi ngày vào cuối năm 2025. Dù một dây chuyền sản xuất lớn từng bị Nga phá hủy trong một cuộc tập kích trước đó, ông Zelensky khẳng định toàn bộ hệ thống đã được di dời và khôi phục hoạt động thành công.
Phản ứng từ phía Nga và bối cảnh tác chiến
Phía Nga hiện chưa xác nhận việc nhà máy Votkinsk bị trúng tên lửa Flamingo. Tuy nhiên, ông Alexander Brechalov, người đứng đầu Cộng hòa Udmurt, cho biết một cơ sở trong khu vực đã bị tấn công vào ngày 21/2 khiến ba người phải nhập viện. Trong báo cáo cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga chỉ thông báo về việc bắn hạ 77 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine mà không đề cập đến mối đe dọa từ tên lửa hành trình.
Tổng thống Zelensky từ chối tiết lộ số lượng cụ thể tên lửa Flamingo đã tham gia đợt tập kích nhưng khẳng định các vũ khí đều hướng đúng mục tiêu đề ra. Việc đẩy mạnh sản xuất Flamingo nằm trong chiến lược mở rộng kho vũ khí nội địa của Kiev, hướng tới mục tiêu tự chủ quân sự và xuất khẩu vũ khí trong tương lai.


