Ukraine tập kích Saky ở Crimea, phá hủy phòng không
28/11, Hải quân và Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine đánh căn cứ Saky ở Crimea, trúng trung tâm chỉ huy, kho UAV Orion cùng Tor-M2, Pantsir-S1; phía Nga chưa bình luận.
Ngày 28/11, các đơn vị Hải quân và Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine tiến hành tập kích hỗn hợp vào căn cứ không quân Saky tại Crimea. Theo phía Ukraine, đòn tấn công đánh trúng trung tâm chỉ huy - điều khiển, kho chứa UAV tấn công Orion, cùng một số hệ thống phòng không Tor-M2, Pantsir-S1 và pháo phòng không ZU-23-2 gắn trên xe tải KamAZ. Phía Nga hiện chưa bình luận.

Tổng quan và xác nhận từ phía Ukraine
Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận cuộc tấn công vào căn cứ không quân Saky. Trước đó, cơ quan này cũng cho biết đã thực hiện các cuộc tấn công thành công vào một nhà máy lọc dầu ở vùng Saratov và một số mục tiêu khác trên lãnh thổ Nga. Theo tuyên bố, việc đánh vào các trung tâm điều hành UAV và hệ thống phòng không tại Crimea là một phần trong chiến lược làm suy yếu khả năng kiểm soát và phòng thủ của Nga trên bán đảo.
Phân tích kỹ thuật các mục tiêu bị đánh trúng
Theo thông tin được công bố, cuộc tập kích hướng vào các mục tiêu có tính then chốt về chỉ huy, cảm biến và hỏa lực phòng không:
- Trung tâm chỉ huy - điều khiển tại căn cứ Saky.
- Kho chứa UAV tấn công Orion.
- Một số tổ hợp phòng không Tor-M2, Pantsir-S1.
- Pháo phòng không ZU-23-2 gắn trên xe tải KamAZ.
Bên cạnh đó, lực lượng vận hành hệ thống máy bay không người lái Ukraine cho biết trong ba ngày gần đây đã phá hủy ba hệ thống phòng không của Nga gồm Buk-M1, Buk-M2 và Tor-M2, với tổng giá trị ước tính khoảng 60 triệu USD. Theo mô tả, các tổ hợp này được xem là thành phần chủ lực trong mạng lưới phòng không; việc loại bỏ chúng được đánh giá sẽ làm suy giảm đáng kể khả năng bảo vệ các khu vực trọng yếu của Moscow tại Crimea.
Góc độ chiến thuật: tập kích vào C2, UAV và phòng không
Đòn đánh kết hợp vào trung tâm chỉ huy - điều khiển và kho UAV, đồng thời nhắm vào các tổ hợp phòng không, cho thấy cách tiếp cận nhằm làm rối loạn chuỗi chỉ huy, giảm năng lực trinh sát - tấn công bằng UAV và mở ra khoảng trống trong vùng hỏa lực phòng không. Theo phía Ukraine, việc lặp lại các cuộc tấn công kiểu này tại Crimea là một phần của chiến lược làm suy yếu năng lực phòng thủ tổng thể của Nga trên bán đảo.
Việc nhắm vào kho chứa UAV Orion và các tổ hợp Tor-M2, Pantsir-S1, cùng pháo phòng không ZU-23-2, phù hợp mục tiêu làm giảm mật độ hỏa lực phòng không và khả năng phản ứng trước các đòn tập kích tiếp theo. Cấu phần chỉ huy - điều khiển bị đánh trúng cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng phối hợp giữa các đơn vị, theo công bố từ phía Ukraine.
Tác động dự kiến
Theo các thông tin do Ukraine đưa ra, loại bỏ hoặc làm suy yếu các khí tài phòng không chủ lực sẽ ảnh hưởng đến lớp bảo vệ những khu vực được mô tả là trọng yếu của Moscow tại Crimea. Nếu chuỗi chỉ huy - điều khiển và các điểm dự trữ UAV, vũ khí phòng không bị gián đoạn, áp lực phòng thủ đặt lên những vị trí còn lại sẽ tăng lên, tạo điều kiện cho các đòn tấn công tiếp theo nhắm vào mục tiêu hạ tầng và quân sự.
Mức độ thông tin và phản hồi
Các chi tiết về thiệt hại và mục tiêu bị phá hủy hiện do phía Ukraine công bố. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận tấn công căn cứ Saky và các mục tiêu khác, trong khi phía Nga chưa đưa ra bình luận về những thông tin này.


