Ukraine thừa nhận: Mỹ không thể cứu nếu Nga động binh

Theo Thùy Dung (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Dù mối quan hệ Mỹ-Ukraine không ngừng được cải thiện, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự nhưng Kiev vẫn thừa nhận, Mỹ không thể giúp gì nếu Nga động binh.

Theo thông tin mới nhất từ Cổng thông tin quân sự Ukraine, tùy viên quân sự đại sứ quán Mỹ tại Kiev đề nghị chuyển cho Hải quân Ukraine một số tàu khu trục đã qua sử dụng thuộc lớp Oliver Hazard Perry.

Thông báo có đoạn viết: "Dù là tàu cũ nhưng những chiếc tàu Oliver Hazard Perry vẫn đủ mạnh để tăng đáng kể khả năng phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine tại Biển Đen và Biển Azov".

Ukraine thua nhan: My khong the cuu neu Nga dong binh

Mỹ không thể giúp gì Ukraine nếu xung  đột với Nga.

Phía Mỹ cho biết, khu trục hạm Mỹ được chuyển giao như là một phần của chương trình bán thiết bị quân sự và tài sản không sử dụng cho các nước khác. Trước đó, Hải quân Ukraina đã nhận được hai chiếc tàu. Trước khi chính thức đưa ra tuyên bố này, Mỹ cũng đã cấp nhiều trang thiết bị quân sự và cả vũ khí sát thương cho Quân đội Chính phủ Ukraine.

Tuy nhiên, theo nhận định của ông Oleg Voloshin, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine và hiện là chuyên gia phân tích chính trị, dù Kiev có thân với Mỹ đến mức nào và nhận được bao nhiêu vũ khí nhưng nếu Nga động binh, Mỹ không thể giúp gì và thất bại nhanh chóng thuộc sẽ về Ukraine.

Theo lời ông Oleg Voloshi, trong cuộc chiến đó nếu Kiev sử dụng những phương tiện Mỹ như tổ hợp tên lửa chống tăng và cả tàu khu trục, tất cả sẽ chỉ vô ích.

"Sẽ không cứu được nếu gặp Không quân chiến lược hoặc tên lửa hành trình, máy bay ném bom của Nga… Tôi tin chắc mọi người đều hiểu rằng trong cuộc chiến khi Nga sử dụng toàn bộ sức mạnh quân sự của họ thì chúng ta sẽ thua chỉ trong vòng một tuần là tối đa", cựu nhân viên ngoại giao Ukraine thừa nhận.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.