Ukraine thực hiện ngừng bắn là bước đầu cho cuộc đàm phán với Nga
Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc kỳ vọng Ukraine sẽ cùng Nga thực hiện lệnh ngừng bắn vào lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Theo RIA Novosti ngày 30/4, đại diện thường trực của Nga Vasily Nebenzya phát biểu trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng, nếu Ukraine đồng ý ủng hộ lệnh ngừng bắn do Moscow đề xuất nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng, điều này có thể trở thành bước mở đầu cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa 2 nước.
"Chúng tôi hy vọng phía Ukraine sẽ noi gương chúng tôi tham gia lệnh ngừng bắn vào tháng 5. Một bước đi như vậy có thể trở thành bước mở đầu cho các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Nga và Ukraine mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào", ông Nebenzya nói.
Đồng thời, ông Nebenzya nhấn mạnh rằng, Nga sẵn sàng đàm phán, “bất chấp vấn đề hiện hữu về tính hợp pháp của người đứng đầu Ukraine”.
Nhà ngoại giao Nga cũng bày tỏ "lòng biết ơn sâu sắc" tới những “người anh em, đồng chí” Triều Tiên vì đã giúp giải phóng khu vực Kursk khỏi Lực lượng Vũ trang Ukraine. Nhà ngoại giao này cho biết, sự tham gia của quân đội Triều Tiên vào hoạt động này hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế.
Trước đó, ngày 28/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố ngừng bắn trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng. Lệnh này có hiệu lực từ 0h ngày 8/5 đến 0h ngày 11/5. Trong thời gian này, mọi hoạt động quân sự đều dừng lại. Đáp lại đề xuất của Moscow, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lệnh ngừng bắn phải được thực hiện ngay lập tức, vô điều kiện và trong ít nhất 30 ngày.