Ukraine tiếp nhận tên lửa Patriot PAC-3 từ Đức nhằm củng cố phòng không
Ukraine vừa tiếp nhận các tên lửa đánh chặn PAC-3 do Đức chuyển giao nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt đạn dược và tăng cường khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa xác nhận việc tiếp nhận các tên lửa đánh chặn PAC-3 dành cho hệ thống phòng không Patriot do phía Đức chuyển giao. Đây là kết quả từ các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (Ramstein) diễn ra vào tháng 2 vừa qua, nhằm giúp Kiev đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo liên tiếp.

Chi tiết đợt chuyển giao 35 tên lửa PAC-3
Theo hãng tin Ukrinform, việc bàn giao các tên lửa phòng không này đã được hoàn tất vào ngày 10/3, ngay trước cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Chủ tịch Quốc hội Đức Julia Klockner. Tạp chí Der Spiegel cho biết Ukraine dự kiến sẽ nhận tổng cộng 35 tên lửa đánh chặn PAC-3 trong đợt này.
Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã đạt được thỏa thuận với các đồng minh châu Âu để cung cấp 30 tên lửa PAC-3 cho Ukraine, bên cạnh 5 tên lửa được rút từ kho dự trữ trực tiếp của Berlin. Tại Kiev, bà Klockner khẳng định Đức vẫn duy trì ưu tiên hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh xung đột kéo dài.
Nỗ lực bù đắp tình trạng thiếu hụt đạn dược phòng không
Hệ thống Patriot, đặc biệt là biến thể tên lửa đánh chặn PAC-3 do Mỹ sản xuất, được xem là phương tiện kỹ thuật quan trọng nhất để đánh chặn các mục tiêu đạn đạo tốc độ cao. Tuy nhiên, giới chức Ukraine liên tục cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng loại đạn dược này trước cường độ tấn công tầm xa ngày càng tăng.
Tổng thống Zelensky đã dẫn chứng số liệu so sánh về cường độ sử dụng vũ khí phòng không trên thế giới. Theo ông, chỉ trong ba ngày giao tranh gần đây tại khu vực Trung Đông, hơn 800 tên lửa Patriot đã được khai hỏa. Con số này lớn hơn tổng số tên lửa Patriot mà Ukraine nhận được kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.
Hợp tác công nghệ UAV và hỗ trợ quốc tế
Bên cạnh các hệ thống phòng thủ tên lửa, Ukraine và Đức cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV). Kiev hiện đang thúc đẩy hợp tác với các đối tác để phát triển công nghiệp quốc phòng nội địa, tận dụng kinh nghiệm thực chiến và các loại vũ khí tự sản xuất.
Đáng chú ý, Ukraine cũng bày tỏ thiện chí hỗ trợ Mỹ và các đối tác quốc tế trong các vấn đề an ninh khác. Trong cuộc phỏng vấn với báo The New York Times, Tổng thống Zelensky tiết lộ Ukraine đã triển khai một nhóm chuyên gia cùng các thiết bị UAV đánh chặn nhằm hỗ trợ bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan trước các nguy cơ tấn công trả đũa tiềm tàng.


