Ukraine tiếp tục tập kích kho hàng của "Amazon nước Nga"
Ukraine ngày 22/7 tiếp tục tấn công các trung tâm logistics của Wildberries – sàn thương mại điện tử lớn nhất Nga lần thứ hai chỉ trong 1 tuần. Kiev cho rằng, các cơ sở này tham gia hỗ trợ quân đội Nga, trong khi Moskva cho biết, vụ tấn công khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.
Theo giới chức Nga, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công các kho hàng của Wildberries tại khu vực Krasnodar, miền Nam nước Nga.

Thống đốc vùng Krasnodar Vladimir Kondratyev cho biết, vụ tập kích khiến 1 người thiệt mạng, song chưa xác định nạn nhân có mặt tại kho hàng của Wildberries hay ở địa điểm khác.
Đây là lần thứ hai trong vòng 1 tuần các cơ sở của Wildberries bị Ukraine tấn công. Trước đó, ngày 18/7, UAV Ukraine đã gây ra các đám cháy lớn tại một trung tâm logistics của doanh nghiệp này ở ngoại ô Moskva, khiến 8 người thiệt mạng.
Giám đốc điều hành Wildberries Tatiana Kim xác nhận các trung tâm logistics của công ty tại Krasnodar và Nevinnomyssk đã bị tấn công và phải sơ tán nhân viên.
"Không lời nào có thể diễn tả được cảm xúc khi những người dân bình thường và nhân viên của chúng tôi trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công", bà Kim nói.
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, các đòn tập kích nhằm vào những trung tâm logistics "tham gia cung cấp linh kiện máy bay không người lái, thiết bị dẫn đường và các khí tài khác cho quân đội Nga". Trước đó, ông cũng cáo buộc Wildberries lưu trữ các linh kiện phục vụ sản xuất UAV.
Ông Zelensky cho biết, Ukraine cùng ngày còn tấn công 1 kho chứa dầu, 1 tàu chở dầu và 4 tàu hàng trên Biển Đen và Biển Azov, trong bối cảnh Kiev gia tăng các cuộc tập kích nhằm làm gián đoạn hoạt động hậu cần và vận tải của Nga.
Theo Ukraine, các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu năng lực tiến hành chiến sự của Nga và buộc Moskva phải tham gia đàm phán chấm dứt hơn 4 năm xung đột.
Trong khi đó, Liên hợp quốc ngày 21/7 cho biết, số thương vong dân thường trong cuộc xung đột đã tăng 37% trong nửa đầu năm 2026.


